Toà án cấp cao Hồng Kông ngày 18.11 ra phán quyết với kết luận lệnh cấm khẩu trang do chính quyền đặc khu ban hành không phù hợp Luật Cơ bản.

Tòa Hồng Kông xác định lệnh cấm khẩu trang là vi hiến

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 18/11/2019, 17:03

Toà án cấp cao Hồng Kông ngày 18.11 ra phán quyết với kết luận lệnh cấm khẩu trang do chính quyền đặc khu ban hành không phù hợp Luật Cơ bản.

Luật Cơ bản vốn được xem là “hiến pháp” của Hồng Kông. Phán quyết nêu rõ hạn chế mà lệnh cấm đặt ra với những quyền lợi cơ bản vượt quá mức cần thiết.

Chính quyền đặc khu đầu tháng 10 viện dẫn một quy định tình trạng khẩn cấp để ban hành lệnh cấm người dân đeo khẩu trang khi tham gia sự kiện tụ tập đông người nơi công cộng – động thái nhằm mục đích không cho người biểu tình che giấu danh tính khi thực hiện hành vi bạo lực.

Lực lượng biểu tình phớt lờ lệnh cấm. Chưa rõ giới chức Hồng Kông có ý định bãi bỏ lệnh này sau khi tòa ra phán quyết hay không, trang Deutsche Welle nhận định dù có làm vậy thì họ cũng chẳng thể xoa dịu người dân.

Thông tin tòa cấp cao xác định lệnh cấm khẩu trang vi hiến xuất hiện trong bối cảnh tình hình căng thẳng không ngừng leo thang. Đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình diễn ra ngày một ác liệt.

Tình hình đặc khu hiện rất căng thẳng - Ảnh: Reuters
Cẩm Bình (theo Deutsche Welle, Sina)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa Hồng Kông xác định lệnh cấm khẩu trang là vi hiến