Liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” có liên quan đến 4 cựu cán bộ, viên chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang, chiều 25.4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với 4 bị cáo.
Theo dòng thời sự

Tòa miễn hình phạt tù cho 4 cựu cán bộ CDC Tiền Giang dù có nhận tiền “lại quả” của công ty Việt Á

Mỹ Tho 21:23 25/04/2024

Liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” có liên quan đến 4 cựu cán bộ, viên chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang, chiều 25.4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với 4 bị cáo.

Đó là các ông Nguyễn Ngọc Chơn (62 tuổi, ngụ ở phường 6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nguyên giám đốc CDC Tiền Giang), Triệu Vương Tuyền (41 tuổi, ngụ ở phường 1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, dược sĩ, cựu cán bộ của CDC Tiền Giang), Võ Thanh Bình (58 tuổi, ngụ ở phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nguyên trưởng khoa xét nghiệm - CDC Tiền Giang) và Đặng Minh Uy (36 tuổi, ngụ ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân viên xét nghiệm CDC Tiền Giang).

toa.jpg
Các bị cáo trước tòa - Ảnh: Mỹ Tho

Về phần dân sự, số tiền thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 7 tỉ đồng đã được giải quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 29 ngày 12.1.2024 của TAND TP. Hà Nội nên Hội đồng xét xử không xem xét, chỉ tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền hơn 2 tỉ đồng các bị cáo nhận của Công ty Việt Á.

Hội đồng xét xử nhận định, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo tại CDC Tiền Giang thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác và trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; gia đình có công cách mạng…, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền “lại quả” của Công ty Việt Á; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự...

Theo cáo trạng, từ tháng 6.2021 đến tháng 9.2021, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bùng phát và diễn biến phức tạp. Với vai trò Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Ngọc Chơn đã chỉ đạo các cán bộ CDC tỉnh Tiền Giang lập thủ tục tạm ứng trước kit xét nghiệm COVID-19, sau đó làm thủ tục hợp thức toàn bộ hồ sơ thầu nhằm mục đích cho Công ty Cổ phần Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Việt Á (Công ty Việt Á) trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Sau khi CDC tỉnh Tiền Giang thanh toán tiền gói thầu, bản thân Nguyễn Ngọc Chơn, Võ Thanh Bình, Triệu Vương Tuyền và Đặng Minh Uy được Công ty Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Cụ thể 4 bi cáo đã nhận tiền từ nhân viên Công ty Việt Á lần lượt với số tiền là 450 triệu đồng, 374 triệu đồng, 420 triệu đồng và 782 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, các bị cáo Chơn, Bình, Tuyền và Uy đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa miễn hình phạt tù cho 4 cựu cán bộ CDC Tiền Giang dù có nhận tiền “lại quả” của công ty Việt Á