Cục Quản lý cạnh tranh vừa cho biết, căn cứ theo quyết định ngày 20.9.2013, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC) đã khẳng định ngành sản xuất nội địa của Mỹ không bị thiệt hai hay đe doạ thiệt hại từ hàng nhập khẩu trong vụ việc điều tra chống trợ cấp tôm của Việt Nam.

Tôm xuất khẩu “thoát” thuế chống trợ cấp tại Mỹ

23/09/2013, 10:13

Cục Quản lý cạnh tranh vừa cho biết, căn cứ theo quyết định ngày 20.9.2013, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC) đã khẳng định ngành sản xuất nội địa của Mỹ không bị thiệt hai hay đe doạ thiệt hại từ hàng nhập khẩu trong vụ việc điều tra chống trợ cấp tôm của Việt Nam.

Theo thủ tục điều tra và áp thuế chống trợ cấp của Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) là cơ quan chịu trách nhiệm tính toán biên độ phá giá, trợ cấp và USITC là cơ quan độc lập tính toán thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của Mỹ do hành vi bị cáo buộc trợ cấp của mặt hàng nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Sản phẩm bị điều tra sẽ chính thức bị áp thuế khi DOC kết luận khẳng định tồn tại trợ cấp và USITC kết luận là hành vi đó gây thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa Mỹ. Trong trường hợp một trong hai cơ quan trên ra kết luận phủ định (không tồn tại trợ cấp hoặc không có thiệt hại) thì mặt hàng bị điều tra sẽ không bị áp thuế.

Như vậy, theo quyết định này, sản phẩm tôm sẽ không bị áp thuế chống trợ cấp mặc dù DOC đã ra phán quyết cuối cùng khẳng định tồn tại trợ cấp, đồng thời được hoàn trả khoản tiền ký quỹ mà nhà nhập khẩu Mỹ đã nộp theo mức thuế sơ bộ của vụ việc.

Trước đó vài ngày, phía Mỹ đã lần đầu tiên tuyên bố tôm xuất khẩu Việt Nam không bán phá giá tại thị trường Mỹ. Cùng với quyết định trên, hy vọng tình hình xuất khẩu của tôm Việt Nam sang Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh hơn.

Bài liên quan
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tôm xuất khẩu “thoát” thuế chống trợ cấp tại Mỹ