Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM vừa có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm tử thi bà J. (đã viết tắt) để xác định nguyên nhân tử vong.

Tổng lãnh sự quán Đức đồng ý khám nghiệm tử thi một công dân chết tại Đà Nẵng

Lê Đình Dũng | 03/02/2020, 14:45

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM vừa có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm tử thi bà J. (đã viết tắt) để xác định nguyên nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 14 giờngày 28.1.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn về việc bà J. (SN 1985, quốc tịch Đức) tử vong tại địa chỉ số nhà B2-19 An Thượng 37, phường Mỹ An.

Ngày 30.1.2020, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi bà J.để xác định nguyên nhân tử vong.

Tại công hàm, Tổng lãnh sự quán Đức rất mong sớm nhận được biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 28.1.2020 của Công an TP.Đà Nẵng.

Tổng lãnh sự quán Đức cũng đề nghị Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng bảo quản đồ đạc cá nhân của người quá cố và thông báo cho cơ quan này nơi cất giữ những đồ đạc.

Cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đang hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của bà J.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
13 phút trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng lãnh sự quán Đức đồng ý khám nghiệm tử thi một công dân chết tại Đà Nẵng