Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.2 đã chỉ trích các đề xuất hạn chế đối với thương mại với Trung Quốc và nói rằng vấn đề “an ninh quốc gia” không nên được sử dụng như một cái cớ để làm khó các nước muốn mua sản phẩm của Mỹ.

Tổng thống Mỹ lên án các đề xuất hạn chế thương mại với Trung Quốc

Hoàng Vũ | 19/02/2020, 08:14

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.2 đã chỉ trích các đề xuất hạn chế đối với thương mại với Trung Quốc và nói rằng vấn đề “an ninh quốc gia” không nên được sử dụng như một cái cớ để làm khó các nước muốn mua sản phẩm của Mỹ.

“Mỹ không thể luôn viện cớ chỉ vìlý do an ninh quốc giamà thành nơi gây khó dễcho các nước muốn mua sản phẩm của chúng tôi. Tôi rấtmuốn Trung Quốc mua động cơ phản lực của chúng tôi, đó làloại tốt nhất trên thế giới”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 18.2.

Tổng thống Mỹ cho biết như vậy giữa lúc rộ lên các báo cáo cuối tuần qua rằng chính quyền Trumpđang xem xét liệu có nên chặn một công ty Mỹ có tên là General Electric Co (GE.N) tiếp tục cung cấp động cơ cho một máy bay chở khách mới của Trung Quốc hay không.

Washington cũng đang chú ý đến các đề xuất giới hạn đối với các sản phẩm khác về lĩnh vực máy bay thương mại Trung Quốc như hệ thống điều khiển chuyến bay do Công ty Honeywell International Inc (HON.N) sản xuất.

Bình luận trên của ông chủ Nhà Trắng được cho là có phần thiện chí với Bắc Kinh sau khi Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 18.2 thông báo chấp nhận đơn xin miễn thuế bổ sung đối với 696 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, gồm các mặt hàng nông sản và năng lượng như thịt heo, thịt bò, đậu tương, khí đốt hóa lỏng và dầu thô. Ngoài ra, các mặt hàng khác được miễn thuế bổ sung là ethanol và lúa mì, bắp (ngô) và lúa miến. Một số thiết bị y tế và kim loại như quặng đồng, phế liệu đồng và phế liệu nhôm cũng được miễn thuế.

Thông báo được đưa ra 1 tháng sau khi Mỹ và Trung Quốc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với sự nhượng bộ lẫn nhau để tiếp tục giải quyết cuộc đối đầu thương mại. Theo đó, Mỹ cam kết hủy đợt áp thuế mới dự kiến vào tháng 12, đồng thời giảm thuế với 120 tỉUSD hàng hóa xuống 7,5%. Còn Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉUSD hàng hóa Mỹ, trong đó có 40 tỉUSD nông sản.

Trang Nhung (theo Reuters)
Bài liên quan
Quân đội Mỹ có thực sự cần một chiếc xe tăng hybrid mới tích hợp AI?
Dù được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, mẫu xe tăng thế hệ tiếp theo AbramsX của Mỹ vẫn gây tranh cãi về mức độ cần thiết, nhất là trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đang thay đổi nhanh chóng bởi máy bay không người lái và vũ khí chống tăng di động.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thường trực Ban Bí thư: Cần đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số báo chí
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số báo chí gắn với cải cách bộ máy hành chính; xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Mỹ lên án các đề xuất hạn chế thương mại với Trung Quốc