UBND TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và UBND phường yêu cầu khẩn trương giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

TP.Đông Hà yêu cầu các phường giải quyết tình trạng ăn xin nơi công cộng

Q.S | 14/03/2023, 23:00

UBND TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và UBND phường yêu cầu khẩn trương giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Đông Hà xuất hiện ngày càng nhiều người dân tộc thiểu số, chủ yếu là trẻ em và người già lang thang xin ăn và sinh sống nơi công cộng. Những người này tụ tập thường xuyên nơi công cộng như vỉa hè, công viên, chợ; đứng, ngồi lấn chiếm lòng đường và các trục đường có đèn tín hiệu giao thông để xin ăn gây mất trật tự và an toàn giao thông; vào nhà người dân để xin ăn,… tạo hình ảnh xấu, không thiện cảm đối với người dân trên địa bàn cũng như du khách và bạn bè trong và ngoài tỉnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Để giải quyết tình trạng này, UBND TP.Đông Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc làm từ thiện đối với người lang thang xin ăn, không nên cho tiền, hàng trực tiếp cho các đối tượng lang thang xin ăn mà ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lang thang, xin ăn gây mất trật tự công cộng trên địa bàn và ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến đường cũng như tăng cường quản lý địa bàn, chủ động giải quyết các trường hợp người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng. 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường cũng được yêu cầu phối hợp thực hiện nhiều giải pháp trợ giúp, tạo việc làm, ổn định cuộc sống đối với những người lang thang xin ăn thường trú, tạm trú tại địa bàn quản lý; phối hợp để tuyên truyền, vận động những người lang thang xin ăn trở về địa phương làm ăn, sinh sống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.Đông Hà yêu cầu các phường giải quyết tình trạng ăn xin nơi công cộng