Sáng 8.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa 10, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM cho biết, trong hai tháng 10 và 11.2021, có gần 1,5 triệu tin bài về công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM trên không gian mạng Internet.

TP.HCM: 1,5 triệu tin bài về phòng chống COVID-19 trong 2 tháng, thông tin tích cực chiếm 21,6%

Tú Viên | 08/12/2021, 15:17

Sáng 8.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa 10, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM cho biết, trong hai tháng 10 và 11.2021, có gần 1,5 triệu tin bài về công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM trên không gian mạng Internet.

Trong đó, thông tin tích cực chiếm 21,6%, tiêu cực chiếm 5,5%. Tỷ lệ thông tin tiêu cực như trên đã giảm nhiều so với thời điểm bùng phát đợt dịch thứ 4 là khoảng 15-20%.

3805-gan-15-trieu-tin-bai-dua-tin-ve-tp-hcm-trong-2-thang-123740193.jpeg
Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng-Ảnh: P.V

Theo ông Lâm Đình Thắng, trong bối cảnh bùng nổ về ứng dụng công nghệ, hiện nay người dân TP.HCM đang tiếp cận thông tin thông qua nhiều kênh khác nhau, đa dạng cả về nội dung và hình thức. Do đó, thành phố sẽ tận dụng tất cả các kênh truyền thông truyền thống (như báo in, báo điện tử, truyền hình, đài phát thanh) và kênh truyền thông mới (như các nền tảng mạng xã hội Facebook, Youtube, TikTok…) để chuyển tải thông tin đến hai đối tượng chính là người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bảng tin, tờ rơi, tờ gấp, xe phát thanh lưu động cũng vẫn có vai trò tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng khu vực, địa phương.

Đối với doanh nghiệp, TP.HCM sẽ quan tâm đến cách thức cung cấp thông tin về chính sách, các giải pháp của chính quyền thành phố một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch; trong đó mạng Internet, các đường dây nóng rất cần được tận dụng triệt để; từ đó sẽ thể hiện được sự đồng hành của chính quyền thành phố với doanh nghiệp và tạo thêm niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.

Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu cho UBND TP.HCM ban hành một kế hoạch tổng thể về công tác truyền thông cho kế hoạch điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022. Sẽ có hai giải pháp lớn về định hướng nội dung và phương thức sử dụng các phương tiện truyền thông.

Trong thời gian qua, để cung cấp những thông tin chính thống, chuẩn xác về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh duy trì tổ chức định kỳ 2 buổi họp báo/tuần. Trước đó, khi dịch bệnh cao điểm, TP.HCM tổ chức mỗi ngày một buổi họp báo để thông tin về tình hình dịch trên địa bàn đến với báo đài Trung ương và địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: 1,5 triệu tin bài về phòng chống COVID-19 trong 2 tháng, thông tin tích cực chiếm 21,6%