Sau một thời gian tăng đột biến, tuần qua bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và bệnh sởi đã đồng loạt giảm.Trong đó bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh vào tháng 8, tháng 9 và 10 đã liên tục giảm.

TP.HCM: 3 dịch bệnh nguy hiểm đồng loạt giảm

Hồ Quang | 05/11/2018, 15:40

Sau một thời gian tăng đột biến, tuần qua bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và bệnh sởi đã đồng loạt giảm.Trong đó bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh vào tháng 8, tháng 9 và 10 đã liên tục giảm.

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, trong tuần qua, tuần thứ44 của năm 2018, tổng số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện là 924 ca, tay chân miệng là 340 ca và sởi là 63 ca. Như vậy, nếu so với con số 1.116 ca tuần trước, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết nhập viện tuần này giảm192 ca.

Trong khi đó, bệnh tay chân miệng từ340 ca, giảm còn 238 ca.Đây là mức thấp nhất trong 4 tuần qua. Riêngbệnh sởi giảm xuống còn 63 ca, nếu so với tuần trước là hơn 70 ca.

Việc3 dịch bệnh nguy hiểm đồng loạt giảm cùng lúc khiến ngành y tế TP.HCM bớtlo ngại. Bởi vìkhông tình hình sẽ rất phức tạp khi thời điểm cuối năm đangđến gần, việc giao lưu, đi lại tăng sẽ cao, khiến cho những dịch bệnh trên diễn biến khó lường hơn.

Mặc dù vậy, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm y tế Dự phòng TP.HCM vẫn lưu ý người dân không được chủ quan, vì ngoài bệnh tay chân miệng đang có xu hướng giảm dần đều trong các tuần qua, thì bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi vẫn còn lên xuống bất thường trong những tuần gần đây. Bệnh sốt xuất huyết với 924 ca ở tuần thứ 44 vừa qua, có giảm so với tuần trước nhưng vẫn còn cao hơnso với những tuần đầu của tháng 10. Cụ thể ở những tuần đầu tháng 10, mỗi tuần chỉ có khoảng 700 ca đến 800 ca mắc sốt xuất huyết.

Với bệnh sởi thì dù số ca mắc ở tuần qua là 63 ca, giảm hơn so với 2 tuần trước, nhưng nếu so với những tuần đầu của tháng 10 thìsố ca mắc sởi trên vẫn ở mức cao. Nếu tính bình quânthì số ca mắc sởi trong tháng 10 là 57 ca mỗi tuần. Như vậy, số ca mắc sởi trong tuần qua là 63 ca, vẫn còn tăng 11%so với trung bình của 4 tuần trong tháng 10.

“Vào thời điểm tuần thứ36 đến 38, mỗi tuần thành phốchỉ có khoảng 15 đến 20 ca mắc sởi nhập viện, nhưng đến những tuần đầu của tháng 10 số ca mắc sởi tăng đột biến, có tuần lên đến hơn 70 ca. Trong tuần vừa qua đã bắt đầu giảm xuống, nhưng vẫn còn khá cao với63 ca”, ông Dũng chia sẻ. Ông cũngcho biết từ đầu năm 2018 đến nay, số ca mắc sởi nhập viện trên toàn TP lên đến 403 ca (tăng 403 ca so với cùng kỳ năm ngoái),trong đó có 90xét nghiệm xác định trong tổng số 126 ca lấy mẫu xét nghiệm. Hiện bệnh sởi đã có mặt tại 24/24quận - huyện, trong đó tập trung nhiều nhất là ởquận Thủ Đức, quận 7, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận 12 và huyện Bình Chánh.

“Dù số lượng ca bệnh nhập viện có giảm hơn so với tuần trước nhưng số ca mắc của 3 loại bệnh trên vẫn còn ở mức cao, nếu không có biện pháp ngăn chặn tốt thì vẫn có nguy cơ”, ông Dũng khuyến cáo.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: 3 dịch bệnh nguy hiểm đồng loạt giảm