Bệnh nhân 1660 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 hôm 28.1 đã được xác định nhiễm biến thể B1.1.7 từ Anh. Biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn 50-70% chủng gốc, tăng tỷ lệ tử vong.

TP.HCM: Bệnh nhân 1660 nhiễm biến thể B1.1.7 từ Anh

Hồ Quang | 01/02/2021, 19:58

Bệnh nhân 1660 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 hôm 28.1 đã được xác định nhiễm biến thể B1.1.7 từ Anh. Biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn 50-70% chủng gốc, tăng tỷ lệ tử vong.

Chiều 1.2, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho hay bệnh nhân 1660 - nam thanh niên 28 tuổi từ Hải Dương vào TP.HCM đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bị nhiễm biến thể B1.1.7 từ Anh. Tuy nhiên, hiện sinh hiệu của bệnh nhân này vẫn trong tình trạng ổn.

tphcm-benh-nhan-nhiem-bien-the-b1.1.7-tu-anh-hinh-anh(1).png
Xét nghiệm vi rút SASR-CoV-2 tại một cơ sở y tế ở TP.HCM - Ảnh: P.V

"Kết quả giải mã gien bệnh nhân này do nhóm nghiên cứu COVID-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cùng các chuyên gia sinh học phân tử của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện. Các chuyên gia đã phân tích bộ gene bằng phần mềm CoV-GLUE từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng cho thấy, chủng vi rút của bệnh nhân 1660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B1.1.7”, bác sĩ Châu chia sẻ.

Theo bác sĩ Châu, việc bệnh nhân 1660 nhiễm biến thể B1.1.7 từ Anh đến từ Hải Dương nên nhiều khả năng ổ dịch ở Hải Dương trong những ngày qua là do biến chủng B1.1.7 gây ra.

“Biến chủng này có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng nCoV trước đây. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu", ông Châu nói.

Như vậy, đến thời điểm này, đây là bệnh nhân thứ 2 tại Việt Nam và là bệnh nhân đầu tiên ở TP.HCM bị nhiễm biến thể B1.1.7 từ Anh. Ngoài ra Việt Nam còn ghi nhận 1 trường hợp nhiễm biến thể nCoV từ Nam Phi là bệnh nhân 1442.

Bệnh nhân 1660 là nam thanh niên Bùi Trọng T. (sinh năm 1993, quê Hải Dương) dự một tiệc cưới ở Hải Dương và tiếp xúc với bệnh nhân 1612. Khoảng 15 giờ ngày 28.1, bệnh nhân 1660 di chuyển vào TP.HCM trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sau đó, bệnh nhân 1660 bắt taxi đến khách sạn Như Quỳnh (số 9, Đặng Minh Khiêm, phường, quận 11). Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với các nhân viên của khách sạn này cũng như một số khách khác trong khách sạn. Bệnh nhân nhận phòng 202 rồi đến ăn cơm tại một quán cơm trên đường Thuận Kiều. Đến chiều 29.1, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này cho thấy bị dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly và điều trị Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Đến chiều 1.2, các ngành chức năng đã truy vết được 19 người tiếp xúc với bệnh nhân 1660, trong đó có 18 người âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2, 1 người đang đợi kết quả.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã xác định 114 hành khách và tổ bay trên chuyến bay VN213 đang có mặt tại TP.HCM. Trong đó 20 người gồm tổ bay và hành khách ngồi trong vòng 5 hàng ghế gần bệnh nhân đã có kết quả âm tính. Các hành khách ngồi hàng ghế khác là 94 người, 36 đã có kết quả âm tính, 58 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Biến thể B1.1.7 (còn gọi là VOC-202012/01) xuất hiện ở Anh từ đầu tháng 1.2020 đến nay đã lây lan ra 70 quốc gia. Sau khi điều tra, các nhà khoa học cho rằng biến thể này đã lưu hành ở Anh từ tháng 9 ở mức rất thấp, sau đó lây lan rộng rãi hơn trong tháng 11 và tháng 12.2020. Một số chuyên gia cho rằng biến thể phát tán mạnh mẽ do một cụm dịch siêu lây nhiễm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Bệnh nhân 1660 nhiễm biến thể B1.1.7 từ Anh