Những người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1660 đều có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2.

TP.HCM: Toàn bộ người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1660 đều âm tính

Hồ Quang | 01/02/2021, 11:20

Những người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1660 đều có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2.

Sáng 1.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay, toàn bộ 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1660 - nam thanh niên 28 tuổi từ Hải Dương đến TP.HCM, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2.

tphcm-toan-bo-nhung-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-benh-nhan-1660-deu-am-tinh-hinh-anh(1).png
Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại một cơ sở y tế ở TP.HCM - Ảnh: PV

Riêng những hành khách đi trên chuyến VN213 từ Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 15 giờ ngày 28.1 cùng với bệnh nhân 1660, lực lượng chức năng đã xác định được 87 hành khách và tổ bay trên chuyến bay trên. Trong đó, tổ bay 3 người đã có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS-Cov-2. Hành khách ngồi trong vòng 5 hàng ghế gần bệnh nhân 1660 là 17 người đều đã có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2. Các hành khách ngồi hàng ghế khác gồm 67 người, trong đó 8 người đã có kết quả âm tính, 59 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến việc tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm có dịch COVID-19 do Bộ Y tế công bố, TP.HCM phát hiện được 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó có 7 người âm tính, 1 người dương tính (bệnh nhân 1660).

Đối với những người từ ổ dịch COVID-19 ở TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đến TP.HCM từ ngày 1 đến 27.1 đã phát hiện 109 người, trong đó có 42 người âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2, 42 người đang chờ kết quả và 25 người chờ lấy mẫu.

Những người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đến TP.HCM từ ngày 1 đến 27.1 được phát hiện là 270 người, trong đó có 118 người âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2, 93 người đang chờ kết quả và 59 người đang đợi lấy mẫu.

Người đến từ nơi khác của tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh đến TP.HCM được phát hiện 80 người, trong đó có 25 người có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2, 28 người đang chờ kết quả và 27 người chờ lấy mẫu.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng phát hiện được 17 người đi qua các địa điểm có dịch COVID-19 do Bộ Y tế công bố, trong đó 11 người đã có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2, 6 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Như vậy đến thời điểm này, tổng số người từ các địa phương có dịch COVID-19 đến TP.HCM được phát hiện là 484 người, trong đó có 373 người đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, có 1 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1660), 203 trường hợp âm tính, 169 trường hợp đang chờ kết quả và 111 trường hợp đang chờ lấy mẫu.

BS.CK2 Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay VN231, người từ Quảng Ninh, Hải Dương, từng đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Riêng các trường hợp sinh sống tại TP.HCM hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm y tế quận huyện nơi cư trú để khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.

“Người dân hãy tự giác ra khai báo y tế. Nếu mắc bệnh mà trước đó không khai báo y tế sẽ bị xử phạt nghiêm về hành vi để lây lan dịch bệnh vì không khai báo y tế”, ông Dũng khuyến cáo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Toàn bộ người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1660 đều âm tính