Dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM đã được kiểm soát, số ca bệnh nặng giảm dần, nhiều bệnh viện đã tiến hành “mở rộng vùng xanh”, phục hồi công năng.

TP.HCM chỉ còn hơn 10.000 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện

Hồ Quang | 20/10/2021, 15:04

Dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM đã được kiểm soát, số ca bệnh nặng giảm dần, nhiều bệnh viện đã tiến hành “mở rộng vùng xanh”, phục hồi công năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay, tính đến sáng 20.10, TP có tất cả 420.144 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 419.645 trường hợp nhiễm trong nước, 499 trường hợp nhập cảnh.

Trong ngày 19.10, số ca nhập viện điều trị tại bệnh viện viện tầng 2, 3 là 1.229 người. Ngoài ra, còn có các ca F0 nhẹ cách ly tại nhà và cách ly tập trung, trong đó cách ly tại nhà là 12.529 người, cách ly tập trung là 5.068 người.

tphcm-chi-con-hon-10.000-benh-nhan-covid-19-dang-dieu-tri-tai-benh-vien-hinh-anh(1).png
Bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 TP.HCM - Ảnh: PV 

Tuy nhiên, trong ngày 19.10 có 924 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện lên 243.401 người. Số ca tử vong là 43 người.

Như vậy, đến thời điểm này, TP chỉ còn 11.480 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3. Trong đó, số trẻ em dưới 16 tuổi là 837 người; phụ nữ mang thai là 113 người.

Trước tình hình dịch bệnh đã ổn định, ngoài các bệnh viện đã phục hồi công năng như: Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện quận 7…, trong tuần tới có thêm nhiều bệnh viện chuyển đổi công năng sang điều trị COVID-19, trước hết sẽ phục hồi công năng Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện Trưng Vương…

TS-BS Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương cho biết, dự kiến đầu tuần sau, khu khám bệnh ngoại trú và một số khoa, phòng sẽ bắt đầu tiếp nhận trở lại bệnh nhân không COVID-19. Bệnh viện sẽ tiếp tục hoạt động theo mô hình "bệnh viện tách đôi" với khu điều trị COVID-19 và khu điều trị bệnh nhân thường biệt lập, cho đến ngày 31.12 sẽ phục hồi công năng toàn bệnh viện.

Trong khi đó, theo BSCK2 Hồ Văn Hân - Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 Gò Vấp, trong tuần tới bệnh viện này sẽ phục hồi công năng toàn bộ, chuyển sang điều trị bệnh nhân bình thường.

“Những bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị sẽ chuyển sang các bệnh viện dã chiến, đồng thời chúng tôi sẽ thành lập Khoa điều trị COVID-19 tại đây. Dự kiến khu vực sàng lọc COVID-19 sẽ được trưng dụng làm Khoa điều trị COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”, bác sĩ Hân chia sẻ.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo cách tính mới của Bộ Y tế, tình hình dịch tại TP đang ở cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình), giảm một cấp so với tuần trước. Cụ thể, tiêu chí một số ca mắc trên 100.000 dân là 104,5; tiêu chí 2, tỷ lệ tiêm chủng người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 đạt gần 99%; tiêu chí thứ 3 bắt buộc phải có là khả năng thu dung điều trị ở 2 cấp phường xã - các trạm y tế và cấp TP là số giường hồi sức (ICU) cũng đã đạt. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mang tính tức thì ở thời điểm hiện tại. Nếu chủ quan, cấp độ nguy cơ có thể tăng lên vì biến chủng Delta rất phức tạp.

Hiện TP đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đợt dịch COVID-19 thứ 4, ngành y tế kêu gọi người dân chung tay, góp sức trong việc phục hồi sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K sau khi đã được tiêm đủ liều vắc xin.

Bài liên quan
TP.HCM: Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), ngày 26.4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã tổ chức chạy thử nghiệm tự động đoàn tàu tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
30 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM chỉ còn hơn 10.000 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện