Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ có 4 khách dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị và yến tiệc Adora Center hôm 30.6 phải nhập viện cấp cứu. Trong khi đó, các cơ sở y tế khác trên địa bàn TP không ghi nhận trường hợp nào nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới tại đây.

TP.HCM công bố kết quả vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Adora Center

Hồ Quang | 05/07/2019, 16:31

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ có 4 khách dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị và yến tiệc Adora Center hôm 30.6 phải nhập viện cấp cứu. Trong khi đó, các cơ sở y tế khác trên địa bàn TP không ghi nhận trường hợp nào nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới tại đây.

Ngày 5.7, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc hàng loạt người nhập viện cấp cứu sau khi dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center (số 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) hôm 30.6.

Theo đó, vào ngày 30.6, tại Trung tâm hội nghị vàyến tiệc Adora Center có phục vụ 6 tiệc vào buổi tối với tổng số 252 bàn. Sau đó, Trung tâm hội nghị vàyến tiệc Adora Center có nhận được phản ánh của anh Lê Trường Lâm (chủ tiệc cưới) về việc sau khi tham dự tiệc cưới của anh, có một số người bị sốt kèm đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu.

Ban quản lý an toàn thực phẩm TP đã ghi nhận có4 trường hợp tham dự tiệc cưới vào tối 30.6 phải nhập viện cấp cứu. Cả 4 trường hợp này đều tham dự buổi tiệc cưới do anh Lâm làm chủ tiệc. Trong 4 trường hợp trên, có 2 người lớn và 2 trẻ em đều là người thân trong một gia đình. Các bệnh nhân trên được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) vào ngày 2.7 trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm trùng đường tiêu hóa và tiến hành điều trị triệu chứng, truyền nước điện giải. Hiện tại, các bệnh nhân đang hồi phục và tiến triển tốt.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng cho biết đã phối hợp với Sở Y tế TP để tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn. Ngoài 4 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, tất cả các cơ sở y tế còn lại trên địa bàn TP đều thông báokhông có trường hợp nào nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị vàyến tiệc Adora Center ngày 30.6.2019.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý an toànthực phẩm TP.HCM cho biết đơn vị vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc hệ thống Trung tâm hội nghị vàyến tiệc Adora trên địa bàn TP.

“Sau khi có các kết quả trên, chúng tôi sẽ công bố công khai, rộng rãi cho các phương tiện truyên thông”, bà Lan nói và cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mối nguy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các nhà hàng, tiệc cưới.

Cũng trong ngày, phóng viên đã đến gặp trực tiếp những người có trách nhiệm của Trung tâm hội nghị vàyến tiệc Adora Center để làm rõ những thông tin xung quanh vụ nghi ngộ độc thực phẩm nói trên, nhưng những người có trách nhiệm ở đây đã từ chối trả lời.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM công bố kết quả vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Adora Center