Việc nâng cấp, mở rộng được thực hiện theo hướng cải tạo mặt đường, vỉa hè theo hiện trạng và đầu tư hệ thống thoát nước trên đường Trần Văn Mười cùng các đường nhánh trong khu vực.

TP.HCM đầu tư 499 tỉ đồng mở rộng đường ‘huyết mạch’ ở Hóc Môn

19/11/2018, 15:16

Việc nâng cấp, mở rộng được thực hiện theo hướng cải tạo mặt đường, vỉa hè theo hiện trạng và đầu tư hệ thống thoát nước trên đường Trần Văn Mười cùng các đường nhánh trong khu vực.

Một góc đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn - Ảnh: Internet

Nhằm giải quyết nhu cầu thoát nước cho khu vực, UBND TP.HCM đã kiến nghị HĐND TP.HCM chấp thuận phương án điều chỉnh quy mô đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Mười (Quốc lộ 22 - Phan Văn Hớn) huyện Hóc Môn.

Việc nâng cấp, mở rộng được thực hiện theo hướng cải tạo mặt đường, vỉa hè theo hiện trạng và đầu tư hệ thống thoát nước trên đường Trần Văn Mười cùng các đường nhánh trong khu vực với tổng mức đầu tư dự kiến 499 tỉ đồng.

Theo UBND TP.HCM, phương án này sẽ giúp giải quyết việc thoát nước cho toàn bộ khu vực trên địa bàn xã Xuân Thới Đông và xã Xuân Thới Thượng, góp phần hoàn chỉnh hệ thống thoát nước theo quy hoạch, cải thiện đời sống nhân dân khu vực, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đồng thời với tổng mức đầu tư thấp hơn, không phải tiến hành bồi thường và giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện dự án không kéo dài, phát huy ngay hiệu quả đầu tư.

Cụ thể, mặt cắt ngang rộng 12m, bao gồm nâng cấp, mở rộng mặt đường đủ 7m, đảm bảo 2 làn xe lưu thông và xây dựng hệ thống bó vỉa vỉa hè hai bên theo hiện trạng, rộng trung bình 2,5m.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh theo quy hoạch trên đường Trần Văn Mười và các tuyến trục nhánh trong khu vực, không bao gồm phần cống thoát nước trên đường Trần Văn Mười do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước làm chủ đầu tư. Việc đầu tư xây dựng này cũng đảm bảo thoát nước cho toàn bộ khu vực khoảng hơn 200ha phía thượng lưu đường Trần Văn Mười ra kênh tiêu Liên xã và rạch Bà Triệu.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM cho rằng nhu cầu mở rộng đường theo phương án được duyệt trong thời điểm hiện nay chưa thật sự cấp bách. Lưu lượng xe lưu thông trên đường Trần Văn Mười tương đối ổn định, chưa đến mức gây ùn tắc giao thông. Ngoài tuyến đường này còn có một số tuyến trục giao thông chính của khu vực song song như đường Nguyễn Văn Bứa, đường Nguyễn Thị Sóc - Nguyễn Ảnh Thủ.

Trong tương lai, một tuyến đường khác song song với đường Trần Văn Mười là tuyến đường dọc 2 bên kênh tiêu Liên xã sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Mặt khác, tuyến đường này vẫn chưa được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, dẫn đến toàn bộ khu vực thường xuyên bị ngập, đọng nước vào mùa mưa, gây khó khăn cho giao thông, làm ảnh hưởng đời sống nhân dân trong khu vực.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đầu tư 499 tỉ đồng mở rộng đường ‘huyết mạch’ ở Hóc Môn