Ngày 7.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chủ trì buổi trao quyết định nhân sự cho một số đơn vị.

TP.HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Phan Thị Diệu | 07/10/2019, 14:18

Ngày 7.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chủ trì buổi trao quyết định nhân sự cho một số đơn vị.

Theo đó, ông Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TP.HCN về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho ông Nguyễn Văn Lưu do ông Lưunhận nhiệm vụ khác.

Ông Lê Thanh Liêm đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Tùng - Phó bí thư Huyện ủy Nhà Bè.

Trước đó, UBND TP.HCM đã trao quyết định điều động ông Hoàng Tùng, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đến nhận công tác tại UBND huyện Nhà Bè, giới thiệu để HĐND huyện Nhà Bè bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM còn trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Tấn An - Phó chủ tịch UBND Quận 6 giữ chức vụ Phó trưởng ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 3.10.2019.

Ngoài ra, ông Phạm Thanh Trực - Trưởng phòng Quản lý môi trường thuộc Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cũng được bổ nhiệm để giữ chức vụ Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 3.10.2019.

Ông Bùi Thanh Tân - Phó chủ tịch UBND Quận 4 được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 3.10.2019.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Lê Thanh Liêm chúc mừng và mong các cán bộtrên cương vị mới tiếp tục phát huy vai trò của mình để cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông cũng đề nghị các đơn vị có cán bộ vừa điều động đi nhận công tác ở đơn vị khác cần tổ chức kiện toàn công tác nhân sự nhằm phục vụ tốt cho đại hội sắp tới.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ