Đai diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tới đây, TP.HCM sẽ tuyển sinh thêm 2 môn chuyên là Lịch sử và Địa lý. Hai môn này sẽ được giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

TP.HCM đưa thêm 2 môn chuyên vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

nguyễn tuyết | 22/02/2020, 12:47

Đai diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tới đây, TP.HCM sẽ tuyển sinh thêm 2 môn chuyên là Lịch sử và Địa lý. Hai môn này sẽ được giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Ngày 21.2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức buổi tập huấn phần mềm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020. Tại kỳ tập huấn này, ông Nguyễn Xuân Mai – Phó phòng Khảo thíkiểm định chất lượng giáo dục đã có thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong thời gian tới.

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục TP.HCM yêu cầu các đơn vị cần nắm rõ các quy định để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tới đây không xảy ra sai sót, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung kỳ thi toàn thành phố. Trước khi diễn ra kỳ thi, các trường cần phổ biến kỹ thông tin về kỳ thi đến các học sinh, phụ huynh; trao đổi kỹ với phụ huynh có con em đăng ký nguyện vọng xa nơi ở bằng biên bản cụ thể, tránh tình trạng học sinh trúng tuyển nhưng không theo học và xin chuyển trường.

Cũng tại buổi tập huấn này ông Mai cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tới đây, TP.HCM sẽ tuyển sinh thêm 2 môn chuyên là Lịch sử và Địa lý. Theo đó, hai môn chuyên này sẽ được giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Đây cũng là là hai môn hoàn toàn mới được Sở GD-ĐT TP.HCM đưa vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

Trước đó, tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, TP.HCM tổ chức 9 môn thi chuyên gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Nhật. Với 2 môn chuyên mới sẽ được bổ sung thêm cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021, kỳ thi tuyển sinh năm nay sẽ có tổng cộng 11 môn chuyên cho thí sinh lựa chọn.

“Phòng GD-ĐT phải trực tiếp kiểm tra việc đăng ký nguyện vọng của học sinh trên địa bàn phụ trách, nắm số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng xa nơi ở và yêu cầu hiệu trưởng báo cáo cụ thể từng trường hợp, kèm theo đó là minh chứng hoặc biên bản trao đổi với phụ huynh học sinh” - Phó trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Nguyễn Xuân Mai nói.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đưa thêm 2 môn chuyên vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10