Mai, bông giấy, đào... thưa thớt, nhiều cây ăn quả lần đầu tiên được tận dụng làm kiểng chưng Tết, giá cao nhưng vẫn hút khách.

TP.HCM: Hoa Tết khan hiếm, cây ăn quả bonsai hút khách

Lê Ngọc Dương Cầm | 22/01/2017, 11:14

Mai, bông giấy, đào... thưa thớt, nhiều cây ăn quả lần đầu tiên được tận dụng làm kiểng chưng Tết, giá cao nhưng vẫn hút khách.

Ngày hôm qua, 24 Tết,hoa từ khắp nơi mới bắt đầu đổ về Sài Gòn, bày bán trên các vỉa hè. Nhìn chung, năm nay thị trường hoa Tết khá eo sèo,khởi động muộn so với mọi năm.

Thông thường, đi ngang công viên Hoàng Văn Thụ (Tân Bình) trong những ngày này, người dân Sài Gòn đã thấy rợp sắc hồng của hoa đào Nhật Tân. Năm nay đào gần như vắng bóng ở Sài Gòn.

Mai,bông giấymiền Nam đã bung hoa trước tết do thời tiết mưa nắng thất thường, tắc miền Trung bị ngập úng... Nhiều cây ăn quả được nhà nông trồng làm cây kiểng chưng tết, được bày bán như: bưởi Diễn Hưng Yên, đu đủ Tiền Giang...giá cao nhưng vẫn hút khách.

Tại cácchợ hoa trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (quận 10, đoạn gần Đại học Bách khoa),Trường Sơn (Cư xá Bắc Hải), Lê Hồng Phong (quận 10), Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)... các loại hoa, cây kiểngvẫn còn thưa thớt.Khảo sátgiá, chúng tôinhận thấy giá hoa, kiểngnhỉnh hơnso với mọi năm.

Trênđường Lý Thường Kiệt:Một chậubông giấy có giá 6 triệu đồng, chậu tắc giá 8 triệu. Chậu cúc lớn có giá 3triệu đồng/chậu.Mào gà,vạn thọ nhỉnh hơn,giá120.000 đồng/cặp. Riêng cây mai, tùy vào độ lớn của gốc, giá sẽ dao động từ 1 triệu đến 50 - 60 triệu đồng.

Bên những gốc đu đủ mới chở từ Cái Bè (Tiền Giang) lên, anh Lý cho biết: "Năm nay thời tiết không thuận lợi, trồng hoa ngắn ngày là thua trắng. Tuichuyển sang trồng đu đủ. Giá mỗi cây2 triệu đồng,từ sáng giờ có nhiều người đến mua.Lần đầu tiên ở Sài Gòn có bày bán câyđu đủ thế này nên lạ mắt, hút hàng".

Một chậulan lớn trên đường Thành Thái chuẩn bị manggiao cho khách, được người bán cho biết giá 15 triệu đồng. Cây bưởi Diễn bày bán trên đường Lê Hồng Phong được rao giá 25 triệu đồng. Giá bưởi Diễn tùy gốc to nhỏ, có giá dao động, chênh lệch lớn, chẳng hạn giá bưởi Diễn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7,chỉ khoảng 5,5 triệu đồng/gốc. Đây là loại cây ăn quả lâu năm, đặc sản của Hưng Yên,được nông dântận dụng làm cây kiểng bonsai, lần đầuphổ biến ở Sài Gòn vào dịp Tết.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Bông giấy bày bán trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt

Cây bông giấy nàycó giá 6 triệu đồng/gốc vì khan hiếm

Những cây đu đủ bonsai lạ mắtcủa tỉnhTiềnGiang, giá 2 triệu đồng/gốc đanghút hàng

Thời tiết bất lợi, hoa cúc cũng có dịp "lên ngôi"

Một cặp cúc thế nàycó giá 6 triệu đồng

Cây tắc trĩu quả Bến Tre,giá 8 triệu đồng/chậu

Hoa vạn thọ là loại hoa "khiêm tốn" nhất trong tếtnăm nay,giá 120 ngàn/cặp

Năm nay hoa bày bántrên đường Lê Hồng Phong khá ít

Cây bưởi Diễn đangbày bán tại con đường này cógiá 25 triệu đồng

Trong khi đó, mộtcây bưởi Diễn có gốcnhỏ hơn, bày bán trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 giá chỉ5,5 triệu đồng

Con đường Thành Thái nổi tiếng với những gian hàng hoa landịp tết, năm nay cũng khá thưa vắng

Người phụ nữ này cho biết chậu lan sắp mang giao cho kháchcó giá 15 triệu đồng

Mai bày bán trên đường Trường Sơn, quận 10

Chợ hoa ở bến Bình Đông (quận 8),nơi tập trung hoa từ miền Tây đổlên cũng không tấp nậpnhư mọi năm

Bài, ảnh: Dương Cầm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Hoa Tết khan hiếm, cây ăn quả bonsai hút khách