Trong 159 người vừa được ngành y tế TP.HCM xác định có tiếp xúc với bệnh nhân 449, 450 mắc COVID-19, có tới 104 người tiếp xúc gần. Hiện đã có 147 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 121 người âm tính lần 1, còn lại 26 người đang chờ kết quả.

TP.HCM: Hơn 150 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân mắc COVID-19

30/07/2020, 14:56

Trong 159 người vừa được ngành y tế TP.HCM xác định có tiếp xúc với bệnh nhân 449, 450 mắc COVID-19, có tới 104 người tiếp xúc gần. Hiện đã có 147 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 121 người âm tính lần 1, còn lại 26 người đang chờ kết quả.

Bệnh viện Quốc tế City - nơi bệnh nhân 449 và 450 mắc COVID-19 lui tới - Ảnh: PV

Lịch trình đi và tiếp xúc dày đặc của 2 bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại TP.HCM

TP.HCM: Xuất hiện 2 ca nghi nhiễm COVID-19, Bệnh viện City ngưng tiếp nhận bệnh nhân

Thực hư một phụ nữ ở TP.HCM đi du lịch tại Đà Nẵng bị dương tính với COVID-19 ​

TP.HCM ra thông báo khẩn, yêu cầu các bệnh viện dã chiến sẵn sàng

Ngày 30.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay đến thời điểm này, TP đã xác định được 159 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân 449 và 450 mắc COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố vào chiều qua (29.7). Trong số 159 người có tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên, có 104 trường hợp tiếp xúc gần. Hiện đã lấy mẫu 147 người để tiến hành xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm có 121 người âm tính lần 1, còn lại 26 người đang chờ kết quả.

BS.CK2 Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, sau khi Bộ Y tế công bố TP.HCM có thêm 2 ca mắc COVID- 19 là bệnh nhân 449 và 450, ngành y tế TP đã lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các ngành chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên tại các nơi bệnh nhân đã lui tới.

Đối với các trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần được cách ly cấp 2. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại khu vực bệnh nhân 450 sinh sống ở quận 8 và khách sạn Thanh Danh 2 ( 624 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11) – nơi bệnh nhân này lưu trú và các bệnh viện ( Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quốc tế City, Bệnh viện Triều An) bệnh nhân đã tới.

Hiện các ngành chức năng cũng đã phong tỏa con hẻm ở quận 8 - nơi cư trú của bệnh nhân 450 và khách sạn Thanh Danh 2 để đợi kết quả xét nghiệm thì xử lý theo đánh giá nguy cơ.

“Các trường hợp tiếp xúc tại Bệnh viện Quốc tế City, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triều An đều có kết quả âm tính. Hiện tại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP đã khoanh vùng, truy vết nhanh chóng, đầy đủ, đánh giá ban đầu là kiểm soát được tình hình”, ông Dũng thông tin.

Trong giai đoạn hiện nay, ông Dũng kêu gọi người dân TP cần bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng. Bình tĩnh thực hiện theo các khuyến cáo của ngành y tế. Theo dõi thông tin trên các kênh chính thống, tránh chia sẻ những thông tin sai sự thật làm hoang mang dư luận.

“Thành phố luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống nào. Thành phố đã chuẩn bị đủ vật tư y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế cho nhu cầu phòng chống dịch cũng như nhu yếu phẩm. Người dân không nên hoang mang tích trữ không cần thiết ảnh hưởng đến tài chính của mình”, ông Dũng nói.

Như vậy, đến thời điểm này, TP.HCM có 63 người mắc COVID-19, trong đó có 61 người đã khỏi bệnh được xuất viện, hiện còn 2 bệnh nhân vừa phát hiện mắc COVID-19 là bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450 đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Hơn 150 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân mắc COVID-19