Ngày 7.1, HĐND TP.HCM phối hợp Đài Truyền hình TP và Sở TT-TT tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 1 với chủ đề “Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2024”.
Theo dòng thời sự

TP.HCM khuyến khích đầu tư, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao

Tú Viên 17:12 07/01/2024

Ngày 7.1, HĐND TP.HCM phối hợp Đài Truyền hình TP và Sở TT-TT tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 1 với chủ đề “Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2024”.

Tại chương trình, nhiều ý kiến cử tri TP.HCM cho biết thời gian qua, một trong những “điểm nghẽn” được TP tập trung khơi thông là đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đây được xem là giải pháp quan trọng, làm “vốn mồi”, dẫn dắt đầu tư từ nguồn lực xã hội. Trên địa bàn TP hiện có rất nhiều công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư rất lớn nhưng triển khai chậm, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công. TP cần có giải pháp sắp tới để các dự án giao thông có thể sớm hoàn thành, phục vụ đời sống.

07-01-2023noivalam_67.jpeg
Nêu vấn đề TP.HCM tập trung thực hiện 5 dự án BOT đã được HĐND TP thông qua - Ảnh: P.V

Trả lời cử tri về giải pháp để triển khai các dự án giao thông trọng điểm, Phó giám đốc Sở GT-VT Phan Công Bằng cho biết năm 2024 sở sẽ phát huy bài học kinh nghiệm từ dự án đường vành đai 3 trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật được thực hiện khoa học, bài bản, đúng quy định, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, sở sẽ phối hợp kịp thời với các sở ngành, UBND TP.Thủ Đức, các quận huyện thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp để đảm bảo tiến độ khởi công theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, sở tiến hành rà soát, đánh giá, đề xuất phương án, mô hình quản lý dự án phù hợp để đáp ứng số lượng, quy mô các dự án trọng điểm trong thời gian tới nhằm triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 98. Trong đó, tập trung 5 dự án BOT trên đường hiện hữu đã được HĐND TP.HCM thông qua.

Trao đổi về giải pháp thúc đẩy liên kết vùng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết UBND TP đã ký thỏa thuận hợp tác với 38 tỉnh thành thời kỳ 2023-2025, tăng 2 tỉnh so với trước đó, nội dung hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực: đầu tư; phát triển du lịch, văn hóa; nông nghiệp; công thương; giáo dục - đào tạo, y tế; kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại; phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu…

Đồng thời, năm 2024 TP.HCM sẽ chú ý tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ, sản xuất công nghiệp; phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp công nghệ, tạo điều kiện cho nghiên cứu và phát triển...

Bài liên quan
TP.HCM: Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), ngày 26.4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã tổ chức chạy thử nghiệm tự động đoàn tàu tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM khuyến khích đầu tư, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao