TP.HCM tăng tốc xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, đẩy mạnh hơn xây dựng xã hội số, phát triển công dân số và đảm bảo hiệu quả an toàn thông tin.
Theo dòng thời sự

Trong 3 năm, TP.HCM liên tục tăng thứ hạng chuyển đổi số

Tú Viên 06/01/2024 18:21

TP.HCM tăng tốc xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, đẩy mạnh hơn xây dựng xã hội số, phát triển công dân số và đảm bảo hiệu quả an toàn thông tin.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do UBND TP.HCM tổ chức ngày 6.1, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết, năm 2023, thành phố đã đạt được những bước tiến quan trọng về chuyển đổi số, vừa đóng góp cho sự phát triển, vừa làm tiền đề cho thành phố tăng tốc trong những năm tiếp theo.

Chiến lược quản trị dữ liệu TP.HCM đã được UBND thành phố ban hành nhằm đẩy mạnh việc tái cấu trúc, số hóa quy trình nghiệp vụ và vận hành hệ thống chính quyền trên các nền tảng số. Về tổng thể, chuyển đổi số của TP.HCM đang đứng thứ 2 cả nước. Đây là năm thứ 3, TP.HCM liên tục tăng thứ hạng chuyển đổi số. Cổng Dịch vụ công TP.HCM được xếp hạng 4/63 tỉnh thành, mức A.

z50450092514661775c0d75b972ad6893a39278fff8b98-1704529784415872069907.jpeg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP

Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM nhấn mạnh giải pháp xây dựng hạ tầng số rộng và mạnh, bao gồm hạ tầng viễn băng rộng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số. Ngoài ra, TP.HCM tăng tốc xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, đẩy mạnh hơn xây dựng xã hội số, phát triển công dân số và đảm bảo hiệu quả an toàn thông tin.

Theo Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ, năm 2024, sở tiếp tục phối hợp để phát triển công nghệ, chuyển đổi xanh, thực hiện các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, phát huy các đơn hàng có sẵn. Đồng thời, thực hiện thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nước, phát huy những hoạt động chuẩn bị các chương trình xúc tiến ở các thị trường ngách, chương trình khuyến mại. Đặc biệt, tiếp tục đầu tư phát triển các hoạt động logistics, phát huy thực hiện chương trình bình ổn thị trường để đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, Sở Công thương đã xác định rõ các nhiệm vụ cần phải tập trung để triển khai năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng cần tận dụng thời cơ để bứt tốc trong năm mới. Trung ương hiện nay đã đưa ra nhiều quyết sách, chính sách, giải pháp khá hợp lý, được người dân và doanh nghiệp đón nhận; một số thị trường bắt đầu ấm lại. Ngoài ra, Nghị quyết 98 đang đi vào cuộc sống, đó là những thời cơ mà thành phố cần nắm bắt.

Cũng theo ông Nên, TP.HCM hiện nay đang kích hoạt lại các thị trường, trong đó có thị trường bất động sản. Đây là thị trường nhạy cảm, phức tạp; khi thị trường này gặp khủng hoảng mới thấy hết giá trị của nó đối với nền kinh tế. Bởi vậy, TP.HCM phải có trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp từ Trung ương và của thành phố để thị trường này phục hồi trở lại.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh đến việc siết chặt kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Theo đó, tập trung triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền số; giao việc đúng người, đúng lúc, rõ chức năng nhiệm vụ, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc, đánh giá và phát huy đúng người.

Bài liên quan
Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y tế hướng đến sự phục vụ người dân
Sáng 25.4, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo Chuyển đổi số ngành y tế Đồng Nai lần thứ nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trong 3 năm, TP.HCM liên tục tăng thứ hạng chuyển đổi số