Trong năm 2018 TP.HCM sẽ xúc tiến xây dựng ngân hàng máu hiếm, ngân hàng máu đông lạnh nhóm máu hiếm với cơ số máu đông lạnh hơn 500 đơn vị; xây dựng ngân hàng máu phenotype hơn 1.000 người...

TP.HCM lần đầu tiên mở ngân hàng máu hiếm

Hồ Quang | 19/01/2018, 05:09

Trong năm 2018 TP.HCM sẽ xúc tiến xây dựng ngân hàng máu hiếm, ngân hàng máu đông lạnh nhóm máu hiếm với cơ số máu đông lạnh hơn 500 đơn vị; xây dựng ngân hàng máu phenotype hơn 1.000 người...

Thông tin trên được bác sĩ Phù Chí Dũng – Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM thông báo tại lễ tổng kết Ngân hàng máu TP.HCM năm 2017 hôm 18.1.

Bác sĩ Dũng cho biết trong năm 2018 ngoài việc xây dựng các trung tâm vệ tinh ở 3 cửa ngõ thành phố, bệnh viện sẽ xúc tiến xây dựng ngân hàngmáu hiếm, ngân hàng máu đông lạnh nhóm máu hiếm với cơ số máu đông lạnh hơn 500 đơn vị; xây dựng ngân hàng máu phenotype hơn 1.000 người; phát triển kỹ thuật mới đảm bảo an toàn công tác truyền máu; đồng thời tiến đến phát triển sản xuất các chế phẩm máu, huyết tương tại Việt Nam. Đây sẽ là ngân hàng máu hiếm đầu tiên ở TP.HCM.

Theo ông Dũng, thời gian quanguồn máu hiếm đang thật sự kham hiếm, nhiều bệnh nhân có máu hiếm như nhóm máu AB, hay máu O, vì thế việc có được ngân hàng máu hiếm sẽ giải quyết được tình trạng kham hiếm như hiện nay, nhất là các trường hợp máuhiếm nhưng mắc bệnh nguy kịch, cần máu khẩn cấp.

Cũng theo bác sĩ Dũng, trước mắt Công đoàn ngành Y tế TP.HCM kêu gọi 30.000 cán bộ y tế hưởng ứng tham gia hiến máu cứu người.

Được biết hiện nayBệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM là nơi đạt GMP (tiêu chuẩn sản xuất tốt) đầu tiên cả nước về máu, cùng công trình nghiên cứu bảo quản hồng cầu bằng kỹ thuật đông lạnh ở nhiệt độ -80 độ C có thể lưu trữ 10 năm so với phương pháp thông thường máu chỉ có thể lưu được 42 ngày. Bệnh viện cũng là nơi tiên phong cả nước thực hiện và cấp phát sử dụng hồng cầu đông lạnh cho nhiều bệnh viện. Trong năm 2017, bệnh viện này thu nhận 46.509 đơn vị máu, dự báo nhu cầu năm 2018 con số này là 50.000 và đến năm 2022 là 90.000.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM lần đầu tiên mở ngân hàng máu hiếm