Các trục đường chính như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 được điều chỉnh quy hoạch thành khu vực nhà ở cao tầng tạo không gian động. Khu cao tầng sẽ tập trung các công trình thương mại dịch vụ với kiến trúc gây ấn tượng sẽ là điểm nhấn dọc trục quốc lộ.

TP.HCM: Mặt tiền Quốc lộ 1 và Quốc lộ 13 được xây nhà cao tầng

20/02/2020, 17:41

Các trục đường chính như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 được điều chỉnh quy hoạch thành khu vực nhà ở cao tầng tạo không gian động. Khu cao tầng sẽ tập trung các công trình thương mại dịch vụ với kiến trúc gây ấn tượng sẽ là điểm nhấn dọc trục quốc lộ.

Bản đồ quận Thủ Đức - Ảnh: Internet

Ngày 20.2, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư và cụm công nghiệp phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Theo đó, khu vực cao tầng được bố trí dọc theo các trục đường chính như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, tạo không gian động. Chiều cao những khu vực này được thấp dần vào trong và thấp nhất là khu vực phía tây, khu đất giáp sông Sài Gòn, khu vực cây xanh công viên tập trung tạo nên không gian tĩnh cho toàn bộ khu vực.

Khu vực tập trung lượng người nhiều nhất là khu nhà ở cao tầng quy hoạch ngắn hạn và dài hạn. Khu vực có tầng cao cao nhất trong khu nghiên cứu là khu vực dọc theo các trục đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 13.

Theo UBND TP.HCM, khu cao tầng tập trung các công trình thương mại dịch vụ với kiến trúc gây ấn tượng sẽ là điểm nhấn dọc trục quốc lộ. Khu thấp tầng tập trung tại khu vực dọc sông Sài Gòn. Khu vực sinh hoạt, vui chơi, giải trí tập trung tại khu thể dục thể thao, cây xanh công viên và khu văn hóa dọc rạch giữ lại và mở rộng. Đối với khu vực giáo dục các trường bố trí trong các khu dân cư và khu hỗn hợp có chức năng ở.

Ngoài ra, các điểm tại trung tâm khu ở bố trí nhiều công trình công cộng và kết hợp công viên cây xanh nhằm nâng cao yếu tố cảnh quan với hình thức kiến trúc và mặt đứng phù hợp, đa dạng phong phú. Khu vực này không những phục vụ nội khu mà còn đáp ứng nhu cầu cho cả các khu lân cận trong tương lai.

Các khoảng công viên kết hợp sân bãi sinh hoạt thể dục trong các khu ở được bố trí như những khoảng không gian đệm chuyển tiếp giữa các nhóm nhà ở và phân khu chức năng. Các khu nhà ở và công trình dọc các tuyến rạch cũng bố trí sinh động, hài hòa để tạo điểm nhìn cho khu vực.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Mặt tiền Quốc lộ 1 và Quốc lộ 13 được xây nhà cao tầng