UBND TP.HCM ngày 7.4 cho biết vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xin ý kiến về việc đổi tên đường Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.

TP.HCM muốn có đường Võ Nguyên Giáp nối liền với đường Điện Biên Phủ

H.Đ | 08/04/2023, 07:09

UBND TP.HCM ngày 7.4 cho biết vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xin ý kiến về việc đổi tên đường Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.

duong-vo-nguyen-giap.jpg
Vị trí con đường dự kiến đặt tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Internet

Theo đó, công văn khẩn số 1314/UBND-VX của UBND TP.HCM gửi Bộ VH-TT-DL về việc cho ý kiến đối với việc đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp. Kèm theo công văn khẩn là đính kèm các tài liệu, hồ sơ vị trí tuyến đường theo đề xuất trước đó của Sở VH-TT.

Đoạn đường được kiến nghị đổi tên dài 7,7km, trong đó đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức dài 5,9km; đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức dài 1,8km.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) sinh tại tỉnh Quảng Bình, là vị đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo UBND TP, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức dự kiến được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành một trục xuyên suốt Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, có ý nghĩa gắn kết giữa sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử (chiến dịch Điện Biên Phủ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Việc đổi tên đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức nhằm tôn vinh công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, thể hiện sự tri ân của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với vị tướng huyền thoại.

Việc đổi tên đường Võ Nguyên Giáp còn có ý nghĩa góp phần thuận lợi trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và giúp người dân tra cứu về tên đường, địa danh thuận tiện.

Qua khảo sát, địa phương này ghi nhận tỷ lệ 91,57% ý kiến từ người dân 8 phường thuộc đoạn đường Xa lộ Hà Nội đồng ý về việc đổi tên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM muốn có đường Võ Nguyên Giáp nối liền với đường Điện Biên Phủ