Ngày 16.1, nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết con mình có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy sau ngày học 15.1 ở trường.
Giáo dục

TP.HCM: Nhiều học sinh bị đau bụng, phải nghỉ học

Tú Viên 19:56 16/01/2024

Ngày 16.1, nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết con mình có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy sau ngày học 15.1 ở trường.

Theo nhiều phụ huynh cho biết, đây là những triệu chứng giống như các em học sinh đã bị ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên vẫn chưa rõ nguyên nhân là do đâu.

Số học sinh được phụ huynh báo bị triệu chứng đau đầu, đau bụng, tiêu chảy nằm rải rác ở khoảng 11 lớp (trên tổng số 35 lớp của trường này). Trong 11 lớp này, mỗi lớp có ít nhất từ 1 - 3 học sinh bị, có lớp 6 - 8 học sinh, nhưng có lớp đến 13 học sinh được ba mẹ ghi nhận có triệu chứng. Khối lớp 2 có đến 5 lớp có nhiều học sinh gặp triệu chứng đau bụng, tiêu chảy.

Trao đổi với báo chí vào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức xác nhận, qua báo cáo ban đầu từ nhà trường, có 29 học sinh của trường có các dấu hiệu bất thường là sốt, đau bụng, tiêu chảy.

Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, trưa ngày 15.1 có khoảng 1.500 học sinh của trường ăn trưa tại trường, nên chắc chắn nếu có xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm thì không chỉ dừng ở con số 29 học sinh bị.

Trưa 16.1, Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, Phòng Y tế TP.Thủ Đức và toàn bộ các cơ quan chức năng có liên quan cũng đã đến làm việc với trường về vấn đề này.

Căn cứ vào biên bản buổi làm việc này, các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí: “Việc các con bị đau bụng, sốt… chưa phải là do thực phẩm từ bữa ăn của nhà trường ngày 15.1.2024”.

Đại diện Phòng Y tế TP.Thủ Đức, TP.HCM cũng xác nhận với báo chí, các triệu chứng mà các em học sinh bị cũng trùng lặp với nhiều bệnh khác. Tuy nhiên, ngành y tế sẽ vẫn lấy mẫu thức ăn lưu tại trường để tiến hành đưa đi xét nghiệm.

Nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe của các em học sinh và báo lại cho trường biết. Đồng thời, nhà trường đề nghị không mua đồ ăn, thức uống, hàng rong bán trước cổng trường để đảm bảo sức khỏe của học sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Nhiều học sinh bị đau bụng, phải nghỉ học