Nhiều quán beer club, quán bar trên đường Phạm Văn Đồng bị công an xử phạt vì mở nhạc lớn, lấn chiếm đường gây cản trở giao thông.

TP.HCM: Nhiều quán beer club bị phạt vì ồn ào, lấn chiếm đường

Phan Diệu | 05/11/2020, 18:34

Nhiều quán beer club, quán bar trên đường Phạm Văn Đồng bị công an xử phạt vì mở nhạc lớn, lấn chiếm đường gây cản trở giao thông.

Ngày 5.11, Công an TP.HCM cho biết thời gian gần đây, qua rà soát các tuyến đường, địa điểm mà báo chí phản ánh, công an đã ghi nhận nhiều hành vi vi phạm về tiếng ồn và lấn chiếm đường của các quán nhậu, quán beer club, quán bar ở các quận Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức.

quan-beer-club(1).jpg

Cụ thể, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường 11 và phường 13, quận Bình Thạnh, Công an TP.HCM nhận thấy có tình trạng một số loại hình kinh doanh như quán nhậu, beer club, quán bar đang hoạt động thường xuyên trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Một số quán diễn ra tình trạng mở nhạc lớn, cho nhân viên xuống lòng đường bắt khách gây cản trở giao thông.

Trên cơ sở đó, Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo Công an phường 11 và phường 13 phối hợp với lực lượng trật tự đô thị (thuộc UBND phường) hàng ngày tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Theo kết quả xử lý, đối với khu vực phường 11, quận Bình Thạnh, tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện sai phạm, chuyển UBND phường xử lý 5 trường hợp, tuần tra, lập biên bản xử lý trật tự lòng lề đường đối với 19 trường hợp, tổng số tiền phạt là 9.700.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng tiếp xúc và yêu cầu 26 cơ sở kinh doanh khác cam kết thực hiện nghiêm quy định buôn bán đúng giờ, không lấn chiếm lòng lề đường, hè phố, để xe đúng nơi quy định, không mở nhạc lớn gây mất an toàn trật tự. Riêng Công an phường 11 trong công tác tuần tra kiểm soát đã lập 9 biên bản xử phạt vi phạm trật tự lòng lề đường và chuyển UBND phường ra quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 22.500.000 đồng .

Đối với khu vực phường 13, quận Bình Thạnh, tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra, xử phạt 40 trường hợp để xe, bàn ghế lấn chiếm lòng, lề đường, tổng số tiền phạt là 29.500.000 đồng. Công an phường 13 trong tuần tra đã tiến hành lập biên bản 2 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, chuyển UBND phường ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 2.500.000 đồng. Ngoài ra, 4 trường hợp sử dụng loa gây tiếng ồn lớn cũng bị xử phạt hành chính mỗi trường hợp 200.000 đồng.

Trong khi đó, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn quận Gò Vấp, sau khi nhận được phản ánh, Công an quận đã tiến hành triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp các lực lượng của Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp, UBND phường 1, 3, 4 tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ trên tuyến Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn quản lý.

Từ ngày 8.7.2020 đến ngày 15.9.2020, các đơn vị đã kiểm tra 78 lượt cơ sở kinh doanh, lập biên bản 37 trường hợp kinh doanh và trông giữ xe sai quy định với số tiền 80 triệu đồng, tạm giữ 350 bộ bàn ghế các loại, 2 bạt di động, 4 loa, 9 bình shisha, 3 bảng hiệu.

Cũng trên tuyến đường này, ở địa bàn thuộc quận Thủ Đức, Công an quận này đã rà soát, xác minh trên tuyến đường trên có khoảng 15 quán nhậu và 3 quán cà phê - bia. Qua kiểm tra, tất cả các cơ sở trên không có hiện tượng bày bàn ghế ra vỉa hè, nhân viên tràn xuống lòng đường, vỉa hè.

Tuy nhiên, có 3 quán cà phê - bia xảy ra tình trạng mở nhạc lớn nên Công an phường Linh Tây, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành (814), UBND phường tiến hành xử theo quy định, cho chủ quản cam kết hoạt động không gây ảnh hưởng đến người dân sau 22 giờ.

Trong thời gian tới, để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, Công an TP.HCM nói rằng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm đối với các hàng quán vi phạm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng nói riêng và trên toàn địa bàn thành phố nói chung.

Bài liên quan
Vụ sản phụ chết tại Bệnh viện Việt Pháp, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ
Xung quanh cái chết của một sản phụ sau khi sinh tại Bệnh viện Việt Pháp, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện này lập Hội đồng chuyên môn và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân nếu có vi phạm.

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Nhiều quán beer club bị phạt vì ồn ào, lấn chiếm đường