Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 ở quận 3- con gái bà chủ quán bánh canh O Thanh đã tử vong sau thời gian điều trị. Bệnh nhân được xác định là tử vong do sốc nhiễm trùng, suy tim và mắc COVID-19 nặng.

TP.HCM: Nữ bệnh nhân 37 tuổi mắc COVID-19 ở quận 3 tử vong

Hồ Quang | 02/06/2021, 11:48

Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 ở quận 3- con gái bà chủ quán bánh canh O Thanh đã tử vong sau thời gian điều trị. Bệnh nhân được xác định là tử vong do sốc nhiễm trùng, suy tim và mắc COVID-19 nặng.

Ngày 2.6, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM xác nhận bệnh nhân 5463 đã tử vong. Nữ bệnh nhân 37 tuổi này con gái của bệnh nhân 4780 (chủ quán bánh canh O Thanh ở quận 3).

tphcm-nu-benh-nhan-mac-covid-19-cuoi-lay-nhiem-quan-an-quan-3-tu-vong-hinh-anh(1).jpg
 Các bác sĩ thảo luận đưa ra phương pháp điều trị bện nhân mắc COVID-19 - Ảnh : PV

Bệnh nhân 5463 được xác định tử vong là do sốc nhiễm trùng, suy tim và mắc COVID-19 năng trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối.

Đây là trường hợp mắc COVID-19 bị tử vong đầu tiên của TP.HCM. Nữ bệnh nhân này là 1 trong 5 người mắc COVID-19 trong chuỗi lây nhiễm tại quán ăn ở quận 3.

Trước đó, vào ngày 24.5.2021, nữ bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2. Bệnh nhân là F1 của bà chủ quán bánh canh O Thanh – bệnh nhân 4780. Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM do đang điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối. Sau đó, tình trạng bệnh chuyển biến nặng, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM .

Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, nữ bệnh nhân này rơi vào tình trạng nguy kịch, suy tim, tổn thương gan, phổi nặng và đã tử vong vào sáng nay (2.6).

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại quán bánh canh O Thanh tại quận 3 phát hiện ngày 21.5 gồm 5 bệnh nhân gồm 4780, 4781,4782, 5329 và 5463.

Người đầu tiên được phát hiện dương tính COVID-19 trong chùm 5 ca bệnh này là bệnh nhân 4780 (người bán quán bánh canh, 58 tuổi) khi đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, hai người con của bà cũng có kết quả dương tính COVID-19 trong cùng ngày.

 

 

Bài liên quan
Gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái được trợ giúp thế nào?
UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định trợ giúp thân nhân những nạn nhân trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Nữ bệnh nhân 37 tuổi mắc COVID-19 ở quận 3 tử vong