Cho rằng cách thiết kế, treo bảng quảng cáo không đảm bảo an toàn, gây khó khăn khi xảy ra sự cố, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu lập biên bản nhiều cơ sở kinh doanh sai phạm trên địa bàn.

TP.HCM: Ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt hàng loạt nhà hàng, quán karaoke vi phạm PCCC

Tố Loan | 01/04/2018, 16:41

Cho rằng cách thiết kế, treo bảng quảng cáo không đảm bảo an toàn, gây khó khăn khi xảy ra sự cố, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu lập biên bản nhiều cơ sở kinh doanh sai phạm trên địa bàn.

Sau các buổi trực tiếp đi kiểm tra hệ thống PCCC tại các chung cư trong tuần trước, sáng 1.4, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục cùng đội liên ngành đi kiểm tra công tác này. Tuy nhiên, thay vì các chung cư, hôm nay đoàn tập trung vào các nhà hàng, quán karaoke - những nơi thường có bảng quảng cáo cỡ lớn.

Tại nhà hàng CocoDak tại địa chỉ 192 Lý Tự Trọng, đoàn nhận thấy toàn bộ mặt tiền căn nhà 5 tầng bị xây gạch bịt kín, không có cửa sổ cũng không có lối thoát hiểm. Ngay sau đó nhà hàng bị lập biên bản vì không đảm bảo các điều kiện PCCC.

Cùng trên con đường này, một nhà hàng khác tên Marukame Udon tại địa chỉ 215 - 217 cũng bị lập biên bản xử phạt hơn 40 triệu đồng vì xây dựng bảng quảng cáo không phép và không thông báo nội dung quảng cáo như quy định. Theo quan sát, bảng quảng cáo của cửa hàng này gần như trùm kín mặt tiền.

Tương tự lỗi trên, hai cơ sở Kakaoke liền nhau trên đường Phạm Viết Chánh là Avatar và Kingdom cũng có bảng quảng cáo che kín phía trước. Không những vậy, theo thông tin đoàn có được, trong năm 2017 hai cơ sở này từng bị phạt hai lần với số tiền 70 triệu đồng nhưng không khắc phục sai phạm.Lần này ông Hải tiếp tục yêu cầu phường lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng mỗi trường hợp, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ thực hiện cưỡng chế trong tháng 4.

Vị phó chủ tịch quận cho rằng việc xây kín mặt tiền tại các nhà hàng khiến lực lượng PCCC không thể tiếp cận nhanh hiện trường để cứu hỏa, cứu nạn khi có sự cố. Ông khẳng định sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm, những nơi cố tình chây ỳ sẽ bị xử phạt và cưỡng chế.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư Carina, UBND TP.HCM đã có hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường công tác này. Gần nhất, ngày 29.3 vừa qua Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ban hành chỉ thị về PCCC. Ông nhấn mạnh các cơ quan chức năng không chỉ chú ý tại các chung cư, nhà cao tầng mà còn ở tất cả các công trình khác.

Theo Nguyễn Cường/Infonet
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt hàng loạt nhà hàng, quán karaoke vi phạm PCCC