Một trong những nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM năm 2021 nhắc đến là phấn đấu bình quân mỗi người dân TP.HCM trồng 1 cây xanh.

TP.HCM phấn đấu mỗi người dân trồng một cây xanh

Tú Viên | 14/04/2021, 15:14

Một trong những nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM năm 2021 nhắc đến là phấn đấu bình quân mỗi người dân TP.HCM trồng 1 cây xanh.

Sáng nay 14.4, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Hội nghị có sự góp mặt của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ…

Tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2021) và Kỷ niệm 45 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên TP.HCM (2.7.1976 – 2.7.2021), với các nội dung cụ thể sau:

1. Thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Hoàn thành ban hành đề án, kế hoạch triển khai năm 2021 đối với các chương trình, đề án được Thành ủy thông qua trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

3. Triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16.11.2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM; giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn đọng của TP Thủ Đức; hoàn thành đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức; cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất Trung ương về cơ chế đặc thù cho xây dựng chính quyền đô thị và TP Thủ Đức.

4. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư; Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP.HCM năm 2021 và gói hỗ trợ doanh nghiệp (lần thứ 2) bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

5. Ban hành và triển khai Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện đối với các chương trình, dự án đầu tư công của TP.HCM. Phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 6 tháng đầu năm 2021 đạt từ 45% trở lên.

6. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19.10.2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”: Phấn đấu 50% phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM đạt tiêu chí “Phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” cấp quận, huyện.

7. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25.7.2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Thực hiện giảm tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép ít nhất 10% so với 6 tháng đầu năm 2020.

8. Phấn đấu bình quân mỗi người dân TP.HCM trồng 1 cây xanh chung sức “Vì một Việt Nam xanh” theo chủ trương trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ.

9. Thành lập và đưa vào hoạt động Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TP.HCM.

10. Đẩy nhanh tiến độ và khởi công các dự án:

10.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của TP.HCM

- Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

- Dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

- Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

10.2. Khởi công các dự án:

- Dự án tu bổ, sửa chữa Nhà Trưng bày (Nhà Rồng) Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

- Dự án mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè.

- Dự án xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông, TP Thủ Đức.

10.3. Hoàn thành các dự án:

- Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

- Dự án xây dựng hệ thống thoát và cải tạo mặt đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh), huyện Nhà Bè.

- Dự án nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước Hương Lộ 11 (đoạn từ đường Đinh Đức Thiện đến hết ranh xã Hưng Long), huyện Bình Chánh.

11. Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.

12. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, nhất là trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phấn đấu 6 tháng đầu năm 2021 kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án; nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và kéo giảm 5% số vụ cháy trở lên.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI diễn ra sáng 13.4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, TP.HCM đã cơ bản đạt được mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu kép và quý 1 là “mục tiêu kép + 1”. Đó là vừa phòng chống kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho nhân dân.

Tín hiệu đáng mừng là kinh tế - xã hội của TP.HCM đang có dấu hiệu phục hồi ngày càng rõ nét. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá, nhất là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,58%, tức tăng gần 11 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 0,42%).

Một số lĩnh vực quan trọng như sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao… đều tăng khá. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 104.072 tỉ đồng, tăng 15,43%. Một số lĩnh vực trọng tâm đang triển khai theo kế hoạch. Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM cùng nhiều ngành, địa phương tiếp tục đeo bám, giải quyết những vấn đề tồn đọng. Đồng thời, TP Thủ Đức được thành lập, triển khai công việc theo đúng tinh thần chỉ đạo…

Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình trọng điểm, đột phá của TP.HCM, thực hiện chủ đề năm đã khởi động, nhưng chưa thật sự đồng bộ và tăng tốc chưa kịp thời. Có việc còn chậm, trong đó có cải cách hành chính, trong quý 1/2021 giảm 21% số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 36,5% số doanh nghiệp ngừng hoạt động. Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, con số không nói lên tất cả nhưng cũng cần suy nghĩ tìm nguyên nhân, giải pháp.

Đồng thời, tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, cháy nổ, tệ nạn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, có nơi có lúc, có đồng chí lãnh đạo kể cả người đứng đầu còn thư thả, thiếu tính quyết liệt, gây ảnh hưởng không nhỏ kết quả chung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM phấn đấu mỗi người dân trồng một cây xanh