Công an vừa bắt giữ nhiều xe chuyên dụng như xe Kobe, xe tải ben đang hoạt động khai thác cát trên đất mặt để lấy cát trái phép.

An Giang: Bắt giữ nhiều xe đang khai thác cát trái phép

Tô Văn | 08/04/2021, 10:50

Công an vừa bắt giữ nhiều xe chuyên dụng như xe Kobe, xe tải ben đang hoạt động khai thác cát trên đất mặt để lấy cát trái phép.

Sáng 8.4, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh An Giang) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe Kobe và nhiều xe tải ben đang hoạt động khai thác lớp đất mặt để lấy cát trái phép trên địa bàn H.Tịnh Biên.

1-xe-tai-ben.jpg
Nhiều xe tải ben đang chờ để lấy cát mang đi tiêu thụ - Ảnh: Anh Túc

Theo công an, vào ngày 3.4, nhận được tin báo từ người dân tại khu đất của bà Trần Thị Ngọc Điệp (SN 1961, ngụ tại ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên) có nhiều xe Kobe, xe tải ben đang có hoạt động khai thác đất mặt để lấy cát trái phép. Lập tức công an đến hiện trường để kiểm tra.

Tại hiện trường, công an phát hiện 1 xe Kobe nhãn hiệu Komatsu đang múc đất mặt để lấy cát đổ lên xe ben biển số 67H-004.88 (khoảng 4 m3 cát) và 2 xe tải ben khác đang chờ để lấy cát mang đi tiêu thụ. Tổng diện tích đã khai thác tại khu vực này khoảng 1.000 m2 , độ sâu 0,5 mét.

2-xe-tai-ben.jpg
Tổng diện tích đã khai thác tại khu vực này khoảng 1.000 m2 , độ sâu 0,5 mét - Ảnh: Anh Túc

“Qua kiểm tra, những người có liên quan đến hoạt động khai thác lớp đất mặt không xuất trình được giấy phép. Vì vậy công an lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật và xe tải ben, xe Kobe. Đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an H.Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”, 1 cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Bài liên quan
Một ngày trên công trường khai thác cát sông Tiền
Sáng 14.4, tại lưu vực sông Tiền (đoạn thuộc xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Tổng công ty 36 và các đơn vị liên quan bắt đầu khai thác những mét khối cát đầu tiên để phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt giữ nhiều xe đang khai thác cát trái phép