Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2022 (I-Star 2022) chính thức được phát động và nhận hồ sơ tham gia từ ngày 16.3 đến hết ngày 31.8.

TP.HCM phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

T.V | 16/03/2022, 13:44

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2022 (I-Star 2022) chính thức được phát động và nhận hồ sơ tham gia từ ngày 16.3 đến hết ngày 31.8.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ, Trưởng ban Tổ chức I-Star 2022 cho biết Ban Tổ chức kỳ vọng giải thưởng năm nay sẽ nhận được nhiều bài dự thi giúp giải quyết các vấn đề mà TP.HCM đang rất quan tâm, như xây dựng hạ tầng số để thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, cải cách hành chính và quản trị đô thị hiện đại, y tế và giáo dục thông minh, cũng như một số mục tiêu khác thành phố đang hướng đến trong bối cảnh đang cùng cả nước từng bước khắc phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế sau đại dịch với tinh thần linh hoạt và thích ứng.

I-Star là giải thưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thường niên do UBND TP.HCM chủ trì. Đây là hoạt động hướng đến tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bền vững, hiệu quả thiết thực, xây dựng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự phát triển của thành phố.

Trải qua 4 lần tổ chức, Giải thưởng I-Star đã nhận trên 1.000 bài dự thi thuộc 4 nhóm: doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu; giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu; tác phẩm truyền thông tiêu biểu; tổ chức và cá nhân đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên sự bình chọn của cộng đồng tại vòng sơ khảo, sau đó bằng kết quả chấm giải của Hội đồng giám khảo và việc bình chọn tiếp tục của cộng đồng tại vòng chung kết.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP.HCM vẫn phát triển mạnh mẽ, trở thành cái nôi của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp cả nước. Lượng vốn đầu tư mạo hiểm thu hút được của các startup là hơn 1,1 tỉ USD (chiếm 60% lượng vốn và 70% số thương vụ của cả nước). TP.HCM cũng là địa phương thuộc nhóm 200 thành phố khởi nghiệp toàn cầu năm 2021 (tăng 46 bậc, chiếm vị trí thứ 179).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp