Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 (TP.HCM) và một số người nhà ông này được xác định đã ăn uống, nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân 1451.

TP.HCM: Phát hiện Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 và người nhà tiếp xúc gần với BN1451

Hồ Quang | 31/12/2020, 14:52

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 (TP.HCM) và một số người nhà ông này được xác định đã ăn uống, nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân 1451.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 (TP.HCM), ông An Triệu Hùng (54 tuổi) – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 là người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1451 (ngụ ở chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM).

tphcm-phat-hien-vien-truong-vien-kiem-sat-nhan-dan-quan-3-tiep-xuc-gan-voi-benh-nhan-1451-hinh-anh(1).png
Khu cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi - Ảnh: PV

Cụ thể, tối 24.12, ông Hùng ăn uống tại quán Abu (32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8). Đến 22 giờ cùng ngày, ông tiếp xúc, nói chuyện với bệnh nhân 1451.

Sau đó, sáng 25.12, ông Hùng tới Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 thay đồ và vào nói chuyện tại văn phòng lầu 1 (có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách).

Sau đó, ông Hùng đi họp “Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm Chỉ thị số 48- CT/TW của Bộ Chính trị” tại lầu 4, quận ủy quận 3. Trong quá trình họp, ông Hùng không tiếp xúc nói chuyện với ai. Sau khi về cơ quan, ông tiếp xúc nói chuyện (giữ khoảng cách) với bà N.T.N. tại phòng làm việc.

Chiều 25.12, ông Hùng vào cơ quan, có vào phòng hình sự tại lầu trệt, không tiếp xúc, nói chuyện với ai. Sau đó, ông về nhà tại nhà riêng tại số 378/23 An Dương Vương, phường 4, quận 5, tiếp xúc với người thân trong nhà gồm vợ và con gái.

Tối 25.12, ông Hùng ra quán Abu và đi về nhà, không tiếp xúc gần với ai trong thời điểm trên. Tối 27.12, sau khi cơ quan chức năng xác định bệnh nhân 1451 dương tính với COVID–19, ông Hùng đã liên hệ với Trung tâm Y tế quận 5 để tiến hành khai báo y tế. Sáng 28.12, ông Hùng được cách ly tại khu vực cách ly của Trung tâm Y tế quận 5, đã xét nghiệm COVID-19 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cũng theo Viện Kiểm sát nhân dân quận 3, ngoài ông Hùng, còn em trai là A.P.D. (52 tuổi) và con gái là A.N.H. (30 tuổi) cũng tiếp xúc với bệnh nhân 1451. Trong đó, chị H. tiếp xúc với bệnh nhân 1451 tại quán Abu và quán karaoke Su Su trên đường Quốc lộ 50 phường 5, quận 8; còn em trai ông D. tiếp xúc với bệnh nhân 1451 tại quán Abu.

Chị H. tiếp xúc với bệnh nhân 1451 tại quán Abu và quán karaoke Su Su vào các ngày 24.12 và 25.12. Về nhà, chị H. tiếp xúc với mẹ ruột là bà N.T.T và em gái là A.N.H. Từ ngày 26.12 đến 27.12, H. đi làm tại quán Abu rồi về nhà. Khuya 27.12, H. được đưa đến cách ly tại Trung tâm Y tế quận 8 và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2.

Riêng ông D. tiếp xúc với bệnh nhân 1451 vào ngày 24.12 tại quán Abu. Đến 23 giờ cùng ngày, ông D. về nhà tại ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Ngày 25.12, ông D. đi làm tại quán Abu rồi về nhà. Từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 26.12, ông D. chở vợ đi chợ Bình Điền mua thức ăn rồi về nhà. Khuya 27.12, ông D. được đưa đến cách ly tại Trung tâm Y tế quận 8 và đã lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến 2 bệnh nhân nhập cảnh trái phép ngụ ở TP.HCM mắc COVID-19 là bệnh nhân 1451 và bệnh nhân 1453, ngày 31.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay đang phối hợp điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Hiện chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Iran phóng hơn 100 UAV, tên lửa tấn công Israel
3 giờ trước Quốc tế
Rạng sáng 14.4, Iran đã phóng hơn 100 UAV và tên lửa vào Israel trong đòn tấn công trực tiếp quy mô lớn nhằm đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự ở Syria.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Phát hiện Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 và người nhà tiếp xúc gần với BN1451