Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí từ 12 giờ ngày 9.2.

TP.HCM tạm dừng các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí

P.V | 08/02/2021, 20:21

Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí từ 12 giờ ngày 9.2.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với Chính phủ chiều 8.2, Chủ tịch UBND TP.HCM triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Kết luận chỉ đạo buổi họp, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, xát xa, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Ngừng mở cửa các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh thể thao thời gian này.

Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự cần tạm ngừng.

Các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12 giờ ngày 9.2 (28 Tết nguyên đán) cho đến khi có thông báo mới.

Với các hoạt động tại đường hoa, đường sách Tết trên đường Nguyễn Huệ sẽ không tổ chức lễ khai mạc và chỉ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu người dân nên ở nhà, hạn chế tới mức tối thiểu việc đi lại và không tập trung đông người.

Ông Phong cũng kêu gọi cư dân tại thành phố không chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng về tình hình dịch bệnh. Người về từ địa phương, khu vực có ổ dịch hoặc tiếp xúc các F0, F1 cần tự giác khai báo với cơ quan y tế để được giám sát, cách ly kịp thời.

UBND các địa phương sẽ xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và không tự giác khai báo y tế.

Tại buổi họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 chiều 8.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực có dịch tại TP.HCM theo Chỉ thị 15 và 16.

Thủ tướng nhấn mạnh Chủ tịch UBND TP.HCM, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và các thành phố lớn được áp dụng những biện pháp mạnh tay để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

"Đã có 7 quận, huyện có dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh tại TP.HCM của Bộ trưởng Y tế", Thủ tướng nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM tạm dừng các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí