Liên quan đến việc trục lợi gói 30.000 tỉ đồng, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM vừa cho biết, sẽ vào cuộc thanh tra vụ việc này.

TP.HCM: Thanh tra việc trục lợi gói 30.000 tỉ

Một Thế Giới | 14/09/2015, 13:14

Liên quan đến việc trục lợi gói 30.000 tỉ đồng, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM vừa cho biết, sẽ vào cuộc thanh tra vụ việc này.

Theo đó, khi thu thập thêm một số thông tin, công tác thanh tra sẽ được thực hiện tại các chi nhánh ngân hàng đang triển khai gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng.
Thời gian dự kiến tiến hành cuộc thanh tra sẽ bắt đầu ngay trong tháng 9.2015. Sau khi kiểm tra, nếu chi nhánh ngân hàng nào vi phạm, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM sẽ xử lý tùy theo mức độ hoặc nặng hơn sẽ xử phạt theo quy định.
Trước đó, theo phản ánh của báo chí, thời gian gần đây xuất hiện nhiều chủ đầu tư sử dụng các mánh khóe để trục lợi gói 30.000 tỉ.
Cụ thể, lợi dụng chính sách cho vay ưu đãi đối với người thu nhập thấp đô thị nhằm bán nhanh sản phẩm, nhiều chủ đầu tư không ngần ngại tách giá trị căn hộ bằng cách chia nhỏ hợp đồng nhằm trục lợi.
Cách trục lợi từ gói vay này khá đơn giản, đó là một căn hộ có giá khoảng 1 tỉ đồng sẽ được tách thành 2 hợp đồng để “chạy” vay ưu đãi từ gói 30.000 tỉ đồng. Với mánh khóe chia nhỏ hợp đồng này, chủ đầu tư có thể thu lợi từ 3 khoản chính là vay vốn ưu đãi, thuế giá trị giá tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Mới đây, trao đổi với Một Thế Giới, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM, cho biết sẽ rà soát lại các báo cáo từ các ngân hàng có cho vay gói 30.000 tỉ đồng.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM cho vay gói 30.000 tỉ báo cáo về toàn bộ quy trình và quá trình cho vay cũng như các thủ tục theo phản ánh từ báo chí đã. Riêng 2 đơn vị là Vietinbank chi nhánh Bắc Sài Gòn và BIDV chi nhánh Ba Tháng Hai ( 2 ngân hàng cụ thể mà báo chí đã nêu) phải báo cáo cụ thể, chi tiết nội dung cho vay này.
Đồng thời, các ngân hàng sẽ trình bày khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai gói tín dụng trên dành cho khách hàng cá nhân có thu nhập thấp và các doanh nghiệp vay triển khai dự án nhà ở xã hội.
Ngoài Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện tiến độ cho vay, giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền những hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật về nhà ở.
Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
10 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Thanh tra việc trục lợi gói 30.000 tỉ