TP.HCM đang tập trung triển khai hàng loạt dự án để chống ngập. Nếu các dự án này được thực hiện đúng tiến độ, nhiều khu vực trên địa bàn TP sẽ hết ngập.

TP.HCM triển khai hàng loạt dự án chống ngập

Phan Diệu | 04/04/2017, 18:01

TP.HCM đang tập trung triển khai hàng loạt dự án để chống ngập. Nếu các dự án này được thực hiện đúng tiến độ, nhiều khu vực trên địa bàn TP sẽ hết ngập.

Theo UBND TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm 2017, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên TP.HCM đã xảy ra nhiều trận mưa trái mùa kết hợp với triều cường gây ngập một số tuyến đường.

Nguyên nhân gây ngập là do mưa lớn, kết hợp với triều cường, đỉnh triều cao hơn mặt đường vượt tần suất thiết kế của cống, nhiều điểm ngập chưa có hệ thống cống, hệ thống cống đã cũ, đường bị trũng cục bộ, không đảm bảo thoát nước.

Để công tác chống ngập được hiệu quả, TP cũng đã triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập.

Tính đến tháng 3.2017, TP đã cho triển khai nạo vét 309km lòng cống thoát nước, duy tu nạo vét 10 tuyến kênh rạch và cửa xả, sửa chữa 886 hầm ga, thay 368 cống bị xuống cấp có khả năng sụp, mở rộng 525 miệng thu nước.

Đồng thời, TP cho thay 1.460 nắp hầm ga, nạo vét 6.519 hầm ga, nạo vét 28.415 máng của hầm ga thu nước, nâng 378 khuôn hầm ga, thay 988 khuôn hầm ga, sửa chữa máng lưỡi của hầm ga 630 cái.

Từ đầu năm đến nay, TP tiếp nhận thêm 5 tuyến cống với chiều dài 8,348km tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ cho tăng năng lực thoát nước.

Trong khi đó, tình hình tiến độ khắc phục các vị trí ảnh hưởng do thi công dự án và xử lý các điểm lấn chiếm kênh rạch, cửa xả vẫn còn rất chậm. Tính đến nay, trên địa bàn TP còn tồn tại 55 trường hợp xây dựng lấn chiếm cửa xả thuộc 19 tuyến đường; 99 hầm ga thuộc 39 tuyến đường; 1km cống và 381 hầm ga thuộc 88 tuyến đường; 58 vị trí lấn chiếm lòng, hành lang kênh, rạch phục vụ thoát nước.

Về kết quả giải quyết 13 điểm ngập đăng ký năm 2017, trong 3 tháng đầu năm, TP đã hoàn thành giải quyết 2 tuyến đường bị ngập là đường Lương Văn Can và An Dương Vương đoạn từ Tân Hòa Đông đến mũi tàu Phú Lâm.

TP đang triển khai thi công 7 tuyến đường bị ngập gồm đường Tân Hương, Hồng Bàng, Cao Văn Lầu, Lê Quang Sung, Hậu Giang, Mai Xuân Thưởng, An Dương Vương đoạn từ Cầu Mỹ Thuận đến bến Phú Định.

Hiện tại, cơ quan này cũng đang tổ chức đấu thầu thi công để sớm khởi công xây dựng 4 tuyến đường bị ngập gồm đường Trương Vĩnh Ký, Gò Dầu, Ba Vân, Gò Dưa.

Ngoài ra, TP đã bố trí 224 tỉ đồng thực hiện giải quyết các điểm ngập trọng yếu như: đường Ngô Gia Tự đoạn từ Ngã Bảy đến Nguyễn Tri Phương, đường Trần Nhân Tôn đoạn từ Hòa Hảo đến An Dương Vương, kênh Hiệp Tân, cống Mương Lệ, cải tạo mương Nhật Bản, cải tạo kênh A41 giải quyết ngập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Phan Văn Trị, đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Tạ Uyên đến Lý Thường Kiệt), đường Nguyễn Ảnh Thủ, rạch Bà Tiếng, rạch Hai Lớn…

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM triển khai hàng loạt dự án chống ngập