Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác thực hiện nhiều chương trình, trong đó coi việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế là chủ đạo.

TP.HCM và ĐH Quốc gia ký kết thỏa thuận hợp tác

nguyentuyet | 24/07/2018, 21:19

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác thực hiện nhiều chương trình, trong đó coi việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế là chủ đạo.

          

Chiều 24.7, tại UBND TP đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM). 

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác ở các nội dung trong 8 chương trình: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường; hợp tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ giữa ĐHQG-HCM với Khu Công nghệ cao; phát triển công nghiệp vi mạch TP.HCM giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030.

Theo ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM, việc ký kết thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới cho sự hợp tác giữa TP.HCM và ĐHQG-HCM. Trên tinh thần phát huy những thành quả đạt được và phân tích, đánh giá những khó khăn, hạn chế của giai đoạn trước, Chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Phong hi vọng nhiều chương trình hợp tác mới sẽ toàn diện hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn ở các lĩnh vực thế mạnh của ĐHQG-HCM. Đặc biệt sẽ sớm hình thành được mô hình trung tâm cơ sở dữ liệu của TP.HCM, tạo nguồn lực lao động chất lượng cao cho sự đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. 

Lễ ký kết hợp tác giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và UBND TP.HCM

Ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cam kết sẽ thực hiện đầy đủ với hiệu quả cao nhất những gì đã ký kết để góp phần phát triển TP.HCM trở thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sớm trở thành một trong những trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Tú Viên

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM và ĐH Quốc gia ký kết thỏa thuận hợp tác