Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo trật tự đô thị và khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về buôn bán lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

TP.HCM: Vỉa hè bị lấn chiếm, người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm

Phan Diệu | 14/03/2017, 05:46

Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo trật tự đô thị và khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về buôn bán lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành mới đây đã ban hàng chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, trong chỉ thị, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo trật tự đô thị, khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về buôn bán lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

Các sở ngành, quận huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị. Đồng thời, cần ban hành danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hoá, cho phép xe đỗ dưới lòng đường có thu phí. Song song đó là nghiên cứu đầu tư xây dựng các bãi đậu xe cao tầng theo hình thức xã hội hoá.

Ông Tất Thành Cang cũng yêu cầu thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để các điểm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Quá trình lập, triển khai các kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh cần có phương án tổ chức lấy ý kiến của đại diện nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực và ủng hộ việc thiết lập trật tự đô thị.

Đối với các chợ tự phát, phải sắp xếp bố trí địa điểm để người dân buôn bán thuận tiện, đồng thời có kế hoạch di dời tái bố trí tiểu thương, người dân buôn bán tại những nơi đã quy định.

Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, Đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng văn minh đô thị, không xả rác ra đường, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định.

Đồng thời, việc lập lại trật tự đô thị cần thống nhất trong nhận thức và hành động, từ công tác tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, xử lý vi phạm trong cấp uỷ, chính quyền các cấp, các địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Được biết, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 2.958 tuyến đường không có vỉa hè và 2.271 tuyến đường có vỉa hè. Trước khi Thành ủy TP.HCM ban hành chỉ thị này, năm 2013 UBND TP đã ban hành quyết định công bố 117 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, 13 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hoá, 42 tuyến đường cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7 để xem xét công tác nhân sự
một giờ trước Theo dòng thời sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV vào chiều 2.5 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Vỉa hè bị lấn chiếm, người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm