PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã thẳng thắn thừa nhận như thế tại lễ khởi công xây dựng khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM  vào sáng nay (18.12)

TPHCM: Khởi công xây dựng khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao

Một Thế Giới | 18/12/2015, 16:57

PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã thẳng thắn thừa nhận như thế tại lễ khởi công xây dựng khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM  vào sáng nay (18.12)

Theo ông Bỉnh, trong thời gian qua, ngành y tế TP đã thực hiện 10 giải pháp giảm tải, trong đó có thành lập khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, luân phiên cán bộ y tế về tuyến dưới, đơn giản thủ tục hành chính tại các bệnh viện… nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng quá tải.
“Sở dĩ chưa giải quyết được tình trạng quá tải, một phần do nhân lực y tế chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là y tế tuyến cơ sở. Bệnh nhân bỏ lên tuyến trên là do chưa tin tưởng năng lực của cán bộ y tế ở tuyến cơ sở. Chính điều này khiến cho các bệnh viện tuyến trên luôn ở trong tình trạng quá tải”, ông Bỉnh nói.
Để có những giải pháp lâu dài và căn cơ hơn trong việc giảm tải cho các bệnh viện, ông Bỉnh cho biết, trong thời gian tới, ngành y tế TP sẽ tập trung đào tạo nhân lực y tế, không chỉ về số lượng mà còn phải đáp ứng về chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở để giúp người dân tin tưởng hơn, có thể yên tâm đến khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, không phải lên tuyến trên.
Sau khi khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM  hoàn thành và đưa vào sử dụng, nơi đây sẽ đào tạo nhân lực y tế cho TP và các tỉnh , thành phía Nam, đặc biệt là sẽ đào tạo nhân lực y tế cho cơ sở 2, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào quý 1.2016 tới).
Ông Bỉnh tin tưởng rằng, khi nhân lực y tế của TP và các tỉnh, thành phía Nam phát triển cũng như hạ tầng y tế được nâng cao sẽ góp phần làm giảm tải cho các bệnh viện ở TP.
Theo quyết định phê duyệt, Khu khám bệnh,chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (số 47 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) được thiết kế 9 tầng và các khối nhà phụ trợ với tổng  diện tích sàn là 9000m2. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án này là 204.336.856.000 đồng, thời gian thi công là 14 tháng.
Hồ Quang 
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
24 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TPHCM: Khởi công xây dựng khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao