Chiều 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố.

Trả tự do 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố

T.V | 22/03/2023, 18:15

Chiều 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố.

Công an TP.HCM cho biết, 4 tiếp viên Vietnam Airlines được trả tự do gồm: Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh.

Trước đó, các tiếp viên này đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định 4 tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự.

Vào sáng 16.3, lực lượng hải quan đã khám xét hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay VN10 của Hãng hàng không Vietnam Airlines từ Pháp đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cơ quan chức năng phát hiện hành lý của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18kg, 12 hộp chứa ketamine (còn gọi là hàng khay) nặng khoảng 1kg; hành lý của Ngân có 780gram thuốc lắc; hành lý của Vân có hơn 2kg thuốc lắc, 2kg ketamine và cocain.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cùng phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 17.3, Cục Hải quan TP.HCM cũng đã có buổi gặp mặt báo chí thông tin về vụ việc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trả tự do 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố