Ông Đồng Văn Lâm – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nghỉ hưu theo quy định và ông Lê Văn Hẳn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh với số phiếu tuyệt đối.

Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh Nguyên | 05/11/2020, 21:08

Ông Đồng Văn Lâm – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nghỉ hưu theo quy định và ông Lê Văn Hẳn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh với số phiếu tuyệt đối.

Ngày 5.11, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa 9 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Trà Vinh.

11.jpg
Ông Lê Văn Hẳn (bìa trái) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - Ảnh: Thanh Nguyên

Kỳ họp này đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đồng Văn Lâm, nghỉ hưu theo quy định. HĐND đã bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 46/46, đạt tỉ lệ 100%.

Ông Lê Văn Hẳn (50 tuổi, quê quán xã Lưu Nghiệp Anh, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh), trình độ chuyên môn cử nhân Hành chính, cử nhân sư phạm Văn học, thạc sĩ Quản lý giáo dục, lý luận chính trị cao cấp. Ông Hẳn từng kinh qua các chức vụ như Bí thư Thành ủy Trà Vinh… Từ tháng 1.2019 ông Hẳn là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Mới đây, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Hẳn đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Trà Vinh cũng miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Trần Anh Dũng, nghỉ hưu theo quy định. Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Trần Văn Phong, nguyên Giám đốc Sở Tư Pháp đã chuyển công tác và ông Phạm Khải Trung, nguyên Chánh thanh tra tỉnh Trà Vinh, nghỉ hưu theo quy định.

HĐND tỉnh Trà Vinh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh và ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp. HĐND tỉnh Trà Vinh cũng đã miễn nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Trí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh và bà Đặng Thị Phương, nghỉ hưu.

Đồng thời miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND đối với ông Phạm Quốc Dũng, chuyển công tác khác. HĐND tỉnh Trà Vinh đã bầu ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh