Sau khi nhận kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM về việc nam sinh viên nghi mắc COVID-19, ngành chức năng đã khẩn trương điều tra dịch tễ, cách ly và truy tìm những người tiếp xúc gần với nam sinh này.

Trà Vinh: Nam sinh viên từ TP.HCM về quê nghi mắc COVID-19

Nguyên Việt | 31/05/2021, 13:45

Sau khi nhận kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM về việc nam sinh viên nghi mắc COVID-19, ngành chức năng đã khẩn trương điều tra dịch tễ, cách ly và truy tìm những người tiếp xúc gần với nam sinh này.

Ngày 31.5, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, địa phương vừa ghi nhận một ca nghi mắc COVID-19, ca bệnh này có thể liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở TP.HCM. Trường hợp này là một nam sinh viên, ngụ khóm 6, thị trấn Cầu Kè, H.Cầu kè, tỉnh Trà Vinh. Nam sinh này hiện đang học ở một trường đại học tại TP.HCM và ở trọ tại một con hẻm nằm trên đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp.

Ngày 21.5, người này được bạn chở bằng xe gắn máy ra Bến xe Miền Tây rồi lên xe khách Năm Bang (trên xe có 7 hành khách và tài xế, phụ xế). Chuyến xe này đưa nam sinh về quê  tại địa chỉ trên.

Sau khi nam sinh này về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục hưng được phát hiện. Nam sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM thông báo nam sinh nghi nhiễm COVID-19.

nguoi-dan-khai-bao-y-te-truoc-khi-vao-dia-phan-tp.can-tho.jpg
Đến ngày 31.5, Long An và Bạc Liêu là 2 tỉnh ở ĐBSCL ghi nhận ca mắc COVID-19 được cho là liên quan từ  Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở TP.HCM. Trong ảnh là người dân được hướng dẫn khai báo y tế khi đi vào TP.Cần Thơ - Ảnh: M.T

Hiện nam sinh này đã được đưa đến bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị. Khu vực khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè cũng được ngành chức năng phong tỏa. Ngành chức năng ghi nhận có 20 trường hợp F1 với nam sinh, và đã đưa đi cách ly tập trung. Hiện ngành y tế đang tiếp tục truy vết các trường hợp còn lại.

Tính đến nay, ĐBSCL có  2 tỉnh là  Long An và Bạc Liêu đã xác định có ca nhiễm COVID-19 và được cho là có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng nói trên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trà Vinh: Nam sinh viên từ TP.HCM về quê nghi mắc COVID-19