Theo số liệu được Nielsel Hàn Quốc công bố, tỷ suất người xem trận chung kết lượt đi của AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam vừa qua là chương trình thể thao đạt số lượng người xem cao nhất Hàn Quốc trong 8 năm gần đây.

Trận chung kết Malaysia - Việt Nam giúp truyền hình Hàn Quốc đạt kỷ lục về người xem

mai huong | 13/12/2018, 12:04

Theo số liệu được Nielsel Hàn Quốc công bố, tỷ suất người xem trận chung kết lượt đi của AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam vừa qua là chương trình thể thao đạt số lượng người xem cao nhất Hàn Quốc trong 8 năm gần đây.

Nhờ hiệu ứng của HLV Park Hang-seomà đất nước Hàn Quốc đặcbiệt quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Không những mua bản quyền phát trực tiếp tất cả các trận đấu củatuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, ngày 11.12 vừa qua, truyền hình cáp Hàn Quốc còn đạt kỷ lục người xem sau 8 năm qua nhờ trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil.

Theo số liệu được Nielsel Hàn Quốc công bố, tỷ suất người xem trận chung kết này đã chạm mốc 4,706%, cao hơn bất kỳ chương trình thể thao nào khác được chiếu trên truyền hình cáp Hàn Quốc trong năm 2018.

TờGoalcủa Hàn Quốc mô tả đây làcon số khổng lồ và không thua kém bất kỳ bom tấn truyền hình nào. Thậm chí, nếu chỉ tính quãng thời gian bóng lăn, bỏ qua phần bình luận trước và sau trận, tỷ suất người xem thậm chí còn cao hơn, đạt 5,247%. Thời điểm cao nhất, con số rating đã vượt quá 7%.

Trận Malaysia - Việt Nam đạt rating cao kỷ lục ở Hàn Quốc.

Trước đó, theo thống kê của các kênh thể thao xứ kim chi thì bóng chày được coi là môn thể thao yêu thích và có người xem rất cao ởHàn Quốc. Tuy nhiên, trận đấu đạt rating cao nhất năm qua cũng chỉ là 4,128%. Con số này vẫn thấp hơn trận chung kết lượt đi củaHLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo đã có đóng góp rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam.

Việc đội tuyển Việt Nam tạo cơn sốt ở châu Á kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm vai trò HLV trưởng đã lan toả sang Hàn Quốc. Trong những trận đấu gần đây, mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu, ngoài số lượng người hâm mộ Việt Nam còn có rất đông cổ động viên Hàn Quốc đến cổvũ.

Theo dự đoán, rating trận chung kết lượt về vào ngày 15.12 tới sẽ còn tăng cao bởi ngày này rơi vào cuối tuần và cơ hội người Hàn chứng kiến HLV Park và các học trò của mình lên ngôi vương tại AFF Cup 2018 là rất cao.

XVK
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trận chung kết Malaysia - Việt Nam giúp truyền hình Hàn Quốc đạt kỷ lục về người xem