Trước khi lên đường sang Việt Nam làm khách trận chung kết lượt về, tuyển Malaysia đang cực kỳ quyết tâm trước mục tiêu hạ gục tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.

Malaysia tin sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình

tuong anh | 13/12/2018, 07:01

Trước khi lên đường sang Việt Nam làm khách trận chung kết lượt về, tuyển Malaysia đang cực kỳ quyết tâm trước mục tiêu hạ gục tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.

Có được trận hoà ngay trên sân nhà sau những kiên nhẫn không mệt mỏi và sự vô duyên trong khâu ghi bàn của đội khách mà điển hình là 3 cơ hội của số 13 Đức Chinh, các tuyển thủ Malaysia vẫn tin rằng họ sẽ làm nên điều kỳ diệu trên sân Mỹ Đình dù so với chủ nhà VN là họ đã đánh mất lợi thế của mình. Tuy nhiên, những chú hổ Malaya tuyên bố rất hùng hồn là sẽ chiến thắng dù có khó khăn.

"Malaysia có cơ hội gây bất ngờ trên sân Việt nam", cầu thủ gỡ hòa 2-2 cho MalaysiSafawi Rasidtin anh và đồng đội sẽ làm nên chuyện ở chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

"Hòa Việt Nam tại sân nhà, nhưng tôi cảm thấy Malaysia có cơ hội tốt để tạo nên điều gì đó ở Hà Nội. Trong tâm trí của chúng tôi, hai đội vẫn cách vạch đích 90 phút nữa", Safawi Rasid nói.

Khi được hỏi cảm giác thế nào khi ghi bàn nhưng đội nhà vẫn nhận kết quả bất lợi, Safawi đáp: "Nếu không có các đồng đội nỗ lực mang lại cơ hội, tôi sẽ không thể có điều kiện ghi bàn. Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện ghi bàn dù luôn hy vọng làm được điều đó. Chiến thắng là điều quan trọng hơn".

Trong khi đó, hậu vệ Adam Nor Azlinđang cực kỳ quyết tâm trước mục tiêu hạ gục tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.Adam Nor Azlin cho rằng Malaysia cần chơi với 200% phong độ để đánh bại Việt Nam.

"Chúng tôi vẫn còn không ít cơ hội dù tôi biết, cuộc chiến sắp tới ở Hà Nội sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải giành chiến thắng ở trận lượt về bằng bất kỳ giá nào. Tinh thần chiến đấu mà chúng tôi vừa thể hiện, đó chính là thứ mà chúng tôi cần phải mang nó tới Việt Nam.

Chúng tôi cần phải làm tốt hơn nữa, phải chiến đấu bằng 200% phong độ để đánh bại Việt Nam. Toàn đội cần phải đoàn kết một lòng để thực hiện điều đó.

Nếu chúng tôi có thể làm được như vậy, một chiến thắng ngay tại Mỹ Đình là điều nằm trong tầm tay của toàn đội" - Adam Nor Azlin phát biểu với tờ Goal Malaysia.

Riêng thủ môn Farizal Marlias lại tin họ sẽ làm nên điều kỳ diệu như năm 2014.“Trận chung kết lượt đi là bài học cho chúng tôi khi phạm quá nhiều sai lầm. Hướng đến trận đấu tới, Malaysia phải tập trung trong mọi pha bóng, nếu không có thể bị trả giá rất đắt. Cầu thủ Việt Nam nhanh và đặc biệt kỹ thuật.

"Tuyển Việt Nam sẽ đáng gờm khi trở về nhà, thế nhưng đừng quên chúng tôi từng hạ gục họ. Ở AFF Cup 2014, Malaysia đã ừng thua 1-2 trên sân nhà và sau đó đã đánh bại Việt Nam 4-2 tại Mỹ Đình”, Farizal Marlias nhắc lại quá khứ.

HLV Tan Cheng Hoe thì thừa nhận đội bóng của ông đang rơi vào tình thế khó khăn nhưng không vì thế mà lo sợ. “Ở bất kỳ giải đấu nào, không hề dễ dàng để tranh chức vô địch. Đội tuyển Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội giành chức vô địch ngay tại sân Mỹ Đình, vì thế chúng tôi cần tập trung và tự tin hơn nữa. Trongtrận chung kết lượt về, chắc chắn tuyển Malaysia gặp rất nhiều khó khăn so với lần thi đấu ở Bukit Jalil. Vì điều đó, chúng tôi phải tìm cách khắc chế được đội bóng của ông Park”.

“So với tuyển Thái Lan mà chúng tôi vượt qua ở bán kết, Việt Nam là đối thủ khác biệt rất nhiều. Họ chơi bóng tốc độ và thay đổi trạng thái triển khai thế trận tuyệt vời. Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình để giành lại quyền kiểm soát”, ông nói.

Trưa nay 13.12, tuyển Malaysia sẽ đến Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết lượt về vào tối 15.12 tới. Hiện tại, tuyển Malaysia đang gặp bất lợi lớn nhất định do để Việt Nam cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Nếu muốn vô địch, đội khách cần thắng trên sân Mỹ Đình hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên.

T.Anh (TH)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia tin sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình