Tối 21.9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc 1968 – 2018 và Chương trình nghệ thuật chủ đề "Đồng Lộc - Bài ca bất tử".

Trang nghiêm đêm ‘Đồng Lộc - Bài ca bất tử’

Quang Cường | 22/07/2018, 06:51

Tối 21.9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc 1968 – 2018 và Chương trình nghệ thuật chủ đề "Đồng Lộc - Bài ca bất tử".

>> Hà Tĩnh: Khánh thành đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương đến dự buổi lễ này.

Buổi lễ được tổ chức hoành tráng, trang nghiêm với sự có mặt của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1968 tại địa danh lịch sử này.

Trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, gắn liền với việc 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

50 năm trước, Ngã ba Đồng Lộc là một trong những điểm giao thông quan trọng trong chiến tranh, phải gánh chịu khối lượng lớn bom đạn của quân địchnhằm cắt đứt đường tiếp tế của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Vào thời điểm ác liệt của cuộc chiến chống Mỹ, nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Đó là Tiểu đội 4, Đại đội 552 gồm 10 cô gái trẻ từ 17 đến 24 tuổi.

Chiều 24.7.1968, 10 cô gái làm nhiệm vụ như mọi ngày thì trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc. Một quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô đang tránh bom khiến cho tất cả hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm tri ân sâu sắc.

“Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng, cha ông ta, các thế hệ đi trước đều phải hy sinh bao xương máu trên mỗi tấc giang sơn mới giữ được độc lập, tự do của Tổ quốc. Những Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, hang Tám cô, Thành cổ Quảng Trị… và hàng nghìn địa danh khác luôn nhắc nhở chúng ta và thế hệ con cháu mai sau về một thời đất nước gian lao, mưa bom, bão đạn nhưng chưa bao giờ người Việt Nam chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ thù” - lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ.

Tiết mục văn nghệ tái hiện cuộc kháng chiến khốc liệt và sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc cách đây 50 năm

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi Lễ, bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận xã Đồng Lộc là thị trấn trực thuộc huyện Can Lộc.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đồng Lộc – Bài ca bất tử” với 19 ca khúc được chia thành 3 chương tái hiện lại cuộc kháng chiến khốc liệt trên mảnh đất Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, công phu để thể hiện các tiết mục văn nghệ tưởng nhớcác anh hùng đã hy sinh tại Ngã baĐồng Lộchuyền thoại

Tin, ảnh: Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trang nghiêm đêm ‘Đồng Lộc - Bài ca bất tử’