Ngày 11.6.2015, Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động, xét xử vụ án “cố ý gây thương tích" đối với 6 bị cáo là nhân viên trại hòm Phước Thiện

Tranh bán quan tài, nhân viên trại hòm Phước Thiện đánh người

Một Thế Giới | 12/06/2015, 08:27

Ngày 11.6.2015, Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động, xét xử vụ án “cố ý gây thương tích" đối với 6 bị cáo là nhân viên trại hòm Phước Thiện

Ngày 11-6-2015, Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động, xét xử vụ án “cố ý gây thương tích" đối với 6 bị cáo là nhân viên trại hòm Phước Thiện (Khu cầu Xéo, thị trấn Long Thành), gồm: Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1968), Bùi Minh Thế (tự Thế Cô, SN 1981), Ngô Đức Huy (Tý Tình, SN 1995), Phạm Minh Dương (SN 1990), Nguyễn Hoàng Dũng (SN 1989) và Võ Thanh Phong (SN 1985), tất cả đều là người địa phương.

Như Báo CATP phản ánh trưa 23-11-2014, Hà cùng một số nhân viên của trại hòm Phước Thiện ở khu cầu Xéo, thị trấn Long Thành đến xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để chở một nạn nhân chết do tai nạn giao thông (TNGT) về Bệnh viện Long Thành. Trên đường đi, Hà nhận được điện thoại của chủ trại hòm là Nguyễn Thị Hồng (chị ruột Hà) báo có một ca tai nạn, nạn nhân đã chết tại Bệnh viện Long Thành, yêu cầu Hà quan hệ để bán hòm.

Khi đến bệnh viện, Hà thấy nhóm nhân viên của trại hòm Long Thọ (Nhơn Trạch) cũng đang có mặt tại đây. Nhằm uy hiếp tinh thần đối phương, giành cung cấp dịch vụ, Hà gọi điện cho Thế Cô (lúc này đang nhậu tại TPHCM) về đánh dằn mặt nhóm nhân viên trại hòm Long Thọ. Sau khi nhận được lệnh của “sếp”, lập tức Thế Cô huy động đồng bọn gom các đối tượng trên, đến nhà mình lấy 2 cây kiếm Nhật để chuẩn bị thanh toán đối thủ.

15 giờ 30 cùng ngày, Thế Cô chạy ôtô về đến bệnh viện cùng lúc đàn em vừa tới nơi. Thấy nhóm nhân viên trại hòm  Long Thọ đang ngồi uống nước mía trước cổng bệnh viện Thế Cô xuống xe bước đến hất hàm: ‘Tụi bây lên đây làm gì rồi đánh vào mặt một thanh niên. Vừa đánh, Thế Cô vừa hô to “chém chết tụi nó đi tụi bây!”.

Sau khẩu lệnh của đàn anh, đám tay chân xông vào đuổi chém nhóm nhân viên trại hòm Long Thọ phải bỏ chạy tán loạn. Không dừng lại, Thế Cô tay lăm lăm hai cây kiếm Nhật chặn anh Lương Đức Ninh đang đi trên đường, buộc lấy xe máy chở hắn đi tìm nhóm nhân viên trại hòm Long Thọ để chém tiếp.Hậu quả, ba nhân viên của trại hòm Long Thọ, gồm:Mai Hùng Sanh (SN 1968) bị thương tật 12%, Nguyễn TấnXinh (SN 1981) 10% và Huỳnh Trường Giang (SN 1994)8%. Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng,

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch phối hợp điều tra làm rõ. Sau thời gian củng cố hồ sơ, đến đầu tháng 1-2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã bắt giữ các đối tượng gây án.

Với hành vi trên, kẻ chủ mưu Nguyễn Thị Hồng Hà và tên côn đồ hung hãn Bùi Mình Thế cùng lãnh án 2 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt thấp nhất là 1 năm tù cho hưởng án treo, cao nhất là 1 năm 10 tháng tù.

Minh Thắng/ Theo Công an TPHCM



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh bán quan tài, nhân viên trại hòm Phước Thiện đánh người