Hai bức tranh của danh họa Nguyễn Phan Chánh và Phạm Hậu vừa được bán với giá hơn 21 tỉ đồng tại Hồng Kông.

Tranh của Nguyễn Phan Chánh, Phạm Hậu được bán với giá 21 tỉ đồng

TIỂU VŨ | 26/05/2019, 08:00

Hai bức tranh của danh họa Nguyễn Phan Chánh và Phạm Hậu vừa được bán với giá hơn 21 tỉ đồng tại Hồng Kông.

Tối 25.5 tại Hồng Kông, nhà Christie’s đã mở phiên đấu giá Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đạidànhcho tranh của hai danh họa Việt Nam là là Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) và Phạm Hậu (1903-1995).

Kết quả bức tranh lụa Thiếu nữ với con vẹt (Jeune fille au Perroquet) của danh họa Nguyễn Phan Chánh đã được bán với giá 3,485 triệu đô la Hồng Kông (khoảng hơn 10,3 tỉđồng Việt Nam).

Kiệt tácThiếu nữ với con vẹt(lụa, 82cm x 49cm, 1933) của Nguyễn Phan Chánh

Trong khi đó bức tranh sơn mài Mục đồng Bắc kỳ (Young Cowherds in Tonkinese Landscape) của danh họa Phạm Hậu cũng được bán ra với giá 3,725 triệu đô la Hồng Kông (khoảng hơn 11 tỉđồng Việt Nam).

Bức tranhMục đồng Bắc kỳ(sơn mài, 80cm x 151cm, khoảng 1938) của Phạm Hậu

Riêng với giátranh của danh họa Nguyễn Phan Chánh bán lần này không là mức gia cao nhất, vào phiên đấu giá ngày27.5.2018, bức tranh lụa Em bé bên chú chim (Enfant à l'oiseau) của ông đã được bán với giá 6,7 triệu (gần 20 tỉ đồng). Trước đó, bức tranh lụa Người bán ốc (La marchande de Ôc) của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, vẽ vào năm 1929 cũng đã với giá 4,66 triệu đô la Hồng Kông (hơn 13,5 tỉ đồng). Năm 2013, bức Người bán gạo của ông đãđược mua với giá hơn 8 tỉđổng (giá kỷ lục vào thời điểm đó).

Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh của Nguyễn Phan Chánh, Phạm Hậu được bán với giá 21 tỉ đồng