Mặc dù các ngành chức năng tỉnh An Giang và Kiên Giang đã tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức đánh bạc ăn tiền trong dịp Tết, nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định của pháp luật lao vào "sát phạt" nhau với nhiều hình thức.

Triệt xóa các tụ điểm đánh bạc ở An Giang, Kiên Giang trong 3 ngày Tết

Tô Văn - Tiến Tầm - Văn Vũ | 03/02/2022, 11:25

Mặc dù các ngành chức năng tỉnh An Giang và Kiên Giang đã tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức đánh bạc ăn tiền trong dịp Tết, nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định của pháp luật lao vào "sát phạt" nhau với nhiều hình thức.

Trưa 3.2 (mùng 3 Tết), Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Điều tra tổng hợp Công an huyện vừa triệt phá một sòng bạc liên quan đến 20 người, tang vật thu giữ hơn 123 triệu đồng.

3-danh-bac-an-giang.jpg
Nhóm người tham gia đánh bạc bị bắt giữ - Ảnh: Anh Tầm

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 2.2 (mùng 2 Tết), trong lúc nhóm này đang "sát phạt" nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, thì lực lượng Điều tra tổng hợp Công an huyện bất ngờ ập vào khiến các con bạc bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên, các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn. Tại hiện trường, 20 người tham gia đánh bạc đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật gồm: hơn 1 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, 15 điện thoại di động, 7 xe gắn máy, hơn 123 triệu đồng tiền trên người các con bạc cùng nhiều tang vật liên quan khác.

4-danh-bac-an-giang.jpg
Tang vật thu giữ - Ảnh: Anh Tầm

Được biết, sòng bạc trên mới hoạt động trong những ngày Tết nhưng đã thu hút hàng chục người tham gia, gây mất an hinh trật tự tại địa phương.

Hiện Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của từng người có liên quan nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Còn tại tỉnh Kiên Giang, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 3.2 (mùng 3 Tết) Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền tại một căn nhà bán tạp hóa (nằm ven đường ở ấp Chí Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp).

2-danh-bac-kien-giang.jpg
Nhóm người tham gia đánh bạc bị bắt giữ - Ảnh: Văn Vũ

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 22 người và số tiền gần 100 triệu đồng, 1 bộ bài tây cùng một số tang vật khác có liên quan. Theo phản ánh của người dân, sòng bạc này hoạt động xuyên đêm, tụ tập nhiều con bạc ở cùng ấp tham gia đỏ đen gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Trước đó, vào khuya 2.2 (mùng 2 Tết), Công an huyện Tân Hiệp đã bắt quả tang 4 người phụ nữ ở cùng xóm đang đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trị, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp.

Tại chiếu bạc, công an đã tạm giữ số tiền gần 10 triệu đồng và 39 bộ bài tứ sắc. Qua làm việc, những người này thừa nhận thường xuyên cùng nhau đánh bài tứ sắc ăn tiền để giải sầu.

1-bac-kien-giang.jpg
Nhóm người tham gia đá gà ăn tiền bị bắt giữ - Ảnh: Văn Vũ

Vào chiều 1.2 (mùng 1 Tết), Công an huyện Tân Hiệp cũng triệt xóa 1 tụ điểm đá gà và đánh bài ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị.

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 26 người, 30 xe máy, 3 con gà, 2 cặp cựa sắt, hàng chục bộ bài tây và số tiền trên 80 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triệt xóa các tụ điểm đánh bạc ở An Giang, Kiên Giang trong 3 ngày Tết