Hãng thông tấn KCNA ngày 13.8 đưa tin CHDCND Triều Tiên bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và các quy định giãn cách xã hội khác.

Triều Tiên bỏ quy định đeo khẩu trang chỉ 3 tháng sau khi bùng dịch COVID-19

Cẩm Bình | 13/08/2022, 09:13

Hãng thông tấn KCNA ngày 13.8 đưa tin CHDCND Triều Tiên bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và các quy định giãn cách xã hội khác.

Theo KCNA, nước này chuyển hệ thống chống dịch từ mức cao nhất xuống mức bình thường. Thời gian mở cửa của các cơ sở thương mại và địa điểm công cộng trên toàn quốc (trừ khu vực biên giới) không còn bị giới hạn nữa.

Dù đeo khẩu trang không còn mang tính bắt buộc, giới chức Triều Tiên vẫn khuyến nghị người có triệu chứng bệnh đường hô hấp nên đeo, đồng thời kêu gọi cảnh giác trước “bất thường” có thể là nguyên nhân làm bùng phát dịch.

Động thái bỏ loạt quy định chống dịch được thực hiện sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố chiến thắng COVID-19 vào ngày 10.8 vừa qua, chỉ sau 3 tháng từ lúc Triều Tiên thừa nhận hứng chịu đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên.

2cnormfnrzkczn77a7qe2fq3fq.jpg
Tuyên bố chiến thắng dịch COVID-19 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận phải nhiều nghi ngờ - Ảnh: KCNA

Triều Tiên bắt đầu ghi nhận những trường hợp sốt không rõ nguyên nhân từ cuối tháng 4. Đến đầu tháng 5 nhà lãnh đạo Kim hạ lệnh dồn toàn lực chống dịch bằng loạt quy định nghiêm ngặt. Quốc gia Đông Bắc Á này chưa bao giờ công khai số ca mắc COVID-19 mà chỉ thông báo số trường hợp sốt, khoảng 4,77 triệu người. Từ cuối tháng 7 đến nay không có trường hợp sốt mới nào được công bố.

Tuyên bố chiến thắng dịch COVID-19 nhà lãnh đạo Kim gây bất ngờ vì Triều Tiên vào thời điểm bùng phát dịch không hề triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin và thiếu thốn vật tư y tế lẫn nhu yếu phẩm. Nhà lãnh đạo Kim nói rằng nước này dựa vào phong tỏa, dược phẩm tự sản xuất cùng “chế độ chủ nghĩa xã hội bản sắc Triều Tiên ưu việt” giành được chiến thắng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên bỏ quy định đeo khẩu trang chỉ 3 tháng sau khi bùng dịch COVID-19