Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc ngày 10.8 tuyên bố “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng vẫn sẽ thường xuyên tuần tra quanh Đài Loan, báo hiệu dù tập trận kết thúc nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục gây sức ép lên đảo tự trị.

Trung Quốc sẽ thường xuyên uy hiếp Đài Loan

Cẩm Bình | 11/08/2022, 14:13

Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc ngày 10.8 tuyên bố “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng vẫn sẽ thường xuyên tuần tra quanh Đài Loan, báo hiệu dù tập trận kết thúc nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục gây sức ép lên đảo tự trị.

Phản ứng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Trung Quốc tuần trước tổ chức tập trận quy mô lớn quanh đảo tự trị.

Tập trận kéo dài hơn 4 ngày, hàng loạt tên lửa được phóng, cùng nhiều cuộc diễn tập tấn công trên biển lẫn trên không.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 10.8, Chiến khu miền Đông của Trung Quốc nói rằng hoạt động quân sự quanh Đài Loan đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khác nhau, kiểm tra được năng lực tác chiến tổng hợp của lực lượng.

“Các lực lượng sẽ theo dõi diễn biến tình hình eo biển Đài Loan, tiếp tục thực hiện huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu, tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu thường xuyên ở hướng eo biển Đài Loan, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”, theo tuyên bố.

20220810_reuters_chinadrill.jpg
Tuyên bố của Chiến khu miền Đông củng cố thêm lo ngại Trung Quốc lợi dụng chuyến thăm của bà Pelosi để thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan - Ảnh: Reuters

Trước tuyên bố trên, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan Tôn Lập Phương cho biết đảo tự trị sẽ dựa vào nhiều yếu tố, chẳng hạn mối đe dọa từ kẻ thù, để điều chỉnh phân bố lực lượng.

Tại Washington, bà Pelosi cũng nhấn mạnh Mỹ không được để Trung Quốc biến sức ép hiện tại thành trạng thái bình thường mới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đó cam kết duy trì hoạt động triển khai tàu di chuyển qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế.

Theo một nguồn tin của hãng Reuters, vào sáng 10.8 vẫn còn tàu Trung Quốc di chuyển ngoài khơi bờ biển phía đông lẫn phía tây Đài Loan. Đến chiều tàu tiếp tục hoạt động gần đường phân chia eo biển, cùng với chiến đấu cơ.

Bài liên quan
Thị trường di động sẽ đóng góp cho nền kinh tế 1.100 tỉ USD vào 2030, Trung Quốc đầu tư mạnh vào 5.5G và 6G
Theo một báo cáo gần đây, thị trường 5G đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung gần 260 tỉ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2030, với số lượng kết nối 5G chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc sẽ thường xuyên uy hiếp Đài Loan