Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 1.1 tuyên bố CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân và sớm trình làng một vũ khí chiến lược mới.

Triều Tiên dọa sắp ra mắt vũ khí chiến lược mới

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/01/2020, 10:02

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 1.1 tuyên bố CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân và sớm trình làng một vũ khí chiến lược mới.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên rằngchẳng có lý do gì để chính quyền Bình Nhưỡng duy trì ràng buộc không thử hạt nhân cùng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khi mà Mỹ cứ giữ nguyên những đòi hỏi “như côn đồ” cũng như tập trận chung với Hàn Quốc, sử dụng ngày càng nhiều khí tài tiên tiến, áp đặt sự trừng phạt. Ông Kim tỏ rõ quyết tâm phát triển năng lực răn đe hạt nhân tùy theo thái độ của Mỹ mặc dù để ngỏ khả năng đối thoại.

Nhà lãnh đạo Kim kêu gọi người dân chuẩn bị cho “cuộc đấu tranh gian khổ kéo dài”, nỗ lực xây dựng nền kinh tế tự lập do chậm trễ trong nới lỏng cấm vận.

Tuyên bố ra mắt vũ khí chiến lược mới được đưa ra sau khi Mỹ vừa bỏ qua thời hạn thay đổi lập trường cuối năm do Triều Tiên đặt ra. Trước đó nhà lãnh đạo Kim từng cảnh báo chọn hướng đi mới.

Đáp lại tuyên bố nêu trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng Triều Tiên lựa chọn hòa bình thịnh vượng thay vì đối đầu và chiến tranh.

Học giả Harry J.Kazianis thuộc Trung tâm Quyền lợi quốc gia (Center for the National Interest) đánh giá nhà lãnh đạo Kim dường như muốn đánh cược rằng một đe lời dọa khác sẽ khiến chính quyền Washington nhượng bộ.

“Triều Tiên dùng ICBM hòng đạt hai nhượng bộ: nới lỏng cấm vận cùng đảm bảo an ninh. Tuy nhiên trong tình cảnh ở Mỹ lẫn Hàn Quốc đều sắp có bầu cử, tâm lý thỏa hiệp có thể tan thành mây khói một khi phía Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa”, học giả Kazianis lưu ý.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên dọa sắp ra mắt vũ khí chiến lược mới