Ngày 31.12, hàng nghìn người biểu tình đã ném đá và đốt cháy chốt an ninh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/01/2020, 10:02

Ngày 31.12, hàng nghìn người biểu tình đã ném đá và đốt cháy chốt an ninh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Hãng Reuters cho biết đợt biểu tình này do lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn dẫn dắt nhằm tỏ ý phản đối các cuộc không kích Mỹ tiến hành cuối tuần trước (khiến ít nhất 25 tay súng nhóm Kataib Hezbollah thiệt mạng).

Có thông tin Đại sứ Matt Tueller cùng đội ngũ nhân viên ngoại giao đã kịp thời sơ tán trước đó, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận. Iraqtriển khai đơn vị đặc nhiệm ngăn chặn người biểu tình xâm nhập Đại sứ quán.

Người biểu tình ném cả bom xăng - Ảnh: Reuters
Người biểu tình cố đột nhập vào bên trong Đại sứ quán - Ảnh: Reuters
Đợt biểu tình nhằm mục đích phản đối các cuộc không kích của Mỹ - Ảnh: Reuters

Phản ứng với đợt biểu tình, Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho chính quyền Tehran: “Iran giết chết một nhà thầu Mỹ (vụ việc dẫn đến cuộc không kích) và làm bị thương nhiều người khác. Bây giờ Iran dàn dựng cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, họ sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công