Đồng tính có lẽ là vấn đề bí ẩn nhất của đất nước 'cửa đóng then cài' - Triều Tiên. Liệu một vấn đề thậm chí còn bị xem là cấm kỵ ở các nước phương Tây sẽ được nhận thức như thế nào ở một quốc gia độc đoán bậc nhất trên thế giới?

Triều Tiên không có người đồng tính (phần 1)

Một Thế Giới | 08/02/2015, 01:00

Đồng tính có lẽ là vấn đề bí ẩn nhất của đất nước 'cửa đóng then cài' - Triều Tiên. Liệu một vấn đề thậm chí còn bị xem là cấm kỵ ở các nước phương Tây sẽ được nhận thức như thế nào ở một quốc gia độc đoán bậc nhất trên thế giới?

Giống như hầu hết nam thanh niên khác ở Triều Tiên, Ji Min phải tham gia huấn luyện quân sự bắt buộc theo thông lệ hằng năm. Cứ mỗi năm một lần, những thành phần trí thức như anh được tuyển chọn để đi nghĩa vụ quân sự trong 2 tuần. 
Làm việc trong quân đội cùng với Ji Min là một nam thanh niên đang ở độ tuổi lập gia đình, được giao nhiệm vụ phân phát lương thực và nhu yếu phẩm cho các quân nhân - một công việc có thể giúp quen biết được nhiều người. Đặc biệt, công việc này còn tạo cơ hội gặp gỡ nhiều cô gái độc thân và “một số cô gái trong đó rất đẹp”, Ji Min kể lại. 
dong tinh
 Những cặp đôi nhảy múa ở thành phố Pyongyang
Thế nhưng người bạn của Ji Min lại không mấy quan tâm đến các cô gái đó, anh ta quan tâm đến Ji Min nhiều hơn. 
“Anh ấy luôn đối xử với tôi rất tốt”, Ji Min - người đã trốn khỏi Triều Tiên năm 2005 - cho biết. “Tôi luôn được anh ấy ưu tiên không phải làm những công việc nặng nhọc và đưa thức ăn ngon. Tôi luôn thắc mắc tại sao anh ấy đối xử với tôi như vậy trong khi lại ngó lơ nhiều cô gái đã làm mọi cách để có được sự chú ý của anh ấy”. 
Nếu là người phương Tây, bạn chắc chắn sẽ không thấy lạ về điều này - bởi rõ ràng, Ji Min đang là đối tượng của một tình yêu đồng giới. 
Đồng tính ở Triều Tiên là một vấn đề cực kỳ bí ẩn. Một vấn đề thậm chí ngay ở những nước phương Tây vẫn còn xem là cấm kỵ thì sẽ được nhận thức như thế nào ở một quốc gia độc đoán bậc nhất thế giới? 
“Những người đã trốn khỏi Triều Tiên thừa nhận rằng họ chưa bao giờ tiếp xúc với vấn đề đồng tính cho đến khi tới được Hàn Quốc”. 
Thắc mắc của Ji Min có thể dễ dàng hiểu được: Triều Tiên vốn không có luật ngăn cấm hay trừng phạt các mối quan hệ đồng tính. Những người trốn khỏi Triều Tiên thừa nhận rằng họ chưa bao giờ tiếp xúc hay thậm chí có khái niệm về đồng tính cho đến khi họ đến Hàn Quốc hay Mỹ. 
Hazel Smith, một nhà nghiên cứu về Triều Tiên tại Học viện Uwilson, cho biết dù đồng tính rất phổ biến ở phương Tây nhưng ở Triều Tiên thậm chí nó còn không tồn tại, kể cả về mặt khái niệm. 
“Mọi người không nghĩ tới chuyện đó. Nói một cách dễ hiểu là không ai biết đồng tính là gì”, bà Smith nói. Nhưng thật bất ngờ, các mối quan hệ đồng tính vẫn tồn tại khá phổ biến ở đó - những thanh niên trẻ trong độ tuổi 20 chưa lập gia đình mà có những mối quan hệ đồng giới thân mật là một chuyện rất bình thường.
“Mọi người không nghĩ đó là sự hấp dẫn giới tính mà chỉ là sự yêu mến bình thường” 
“Bạn có những mối quan hệ đồng giới thân mật trước khi cưới - đó không được xem là sự hấp dẫn giới tính mà chỉ là sự yêu mến bình thường”, Smith nói với tờ NK News. “Nó khá giống với các mối quan hệ đồng giới ở những môi trường cô lập về giới tính như trong quân đội phương Tây”. 
Trong khi đó, xét theo lịch sử thế giới, chủ nghĩa cộng sản thường không chấp nhận vấn đề đồng tính và xem đó là sản phẩm của sự suy đồi đạo đức của chủ nghĩa vật chất tư bản. Ở Liên Xô cũ dưới thời Stalin, đồng tính sẽ bị phạt cải tạo lao động và Liên bang Nga đã hợp pháp hóa vấn đề đó vào năm 1993, khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Ở Cuba, người đồng tính được xem là kẻ lạc lối từ chủ nghĩa đế quốc ngoài nước và bị đối xử rất tệ.
Ở Triều Tiên, gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng của công cuộc đổi mới và quan trọng đối với cộng đồng. Vì thế nếu một người Triều Tiên là người đồng tính thì họ vẫn phải lập gia đình. Những ai không lập gia đình sẽ được cho là không trưởng thành. 
Triều Tiên vẫn là một xã hội khuôn phép và có tính tập thể cao, nơi mà những mong muốn cá nhân thường được đặt thứ hai sau yêu cầu của đất nước. “Tại Triều Tiên, bạn phải dẹp bỏ khát vọng của bản thân”. 
dong tinh
 Lính ở trung tâm thành phố Pyongyang, Triều Tiên.
“Một tình yêu lãng mạn không được xem là mục tiêu chính của mỗi cá nhân”, Smith nói, "Tuy nhiên, không giống như những quốc gia mà ở đó đồng tính “không được phép tồn tại” như Saudi Arabia và Iran, ở Triều Tiên không có một bộ luật nào ngăn cấm vấn đề đồng tính. Hiến pháp Triều Tiên viết rằng “mọi công dân đều có quyền bình đẳng trong mọi vị trí xã hội và các hoạt động công cộng”. 
Hội Hữu nghị Triều Tiên, một tổ chức quốc tế đảm nhận công việc giới thiệu hình ảnh của Triều Tiên ra thế giới, tuyên bố rằng “Triều Tiên nhận thấy rằng có nhiều cá nhân được sinh ra với xu hướng tính dục đồng giới và luôn đối xử với họ một cách công bằng. Những người đồng tính ở Triều Tiên chưa bao giờ là đối tượng bị đàn áp, cũng giống như ở nhiều nước tư bản trên thế giới”. 
Trong khi điều trên có thể đúng, thì các cơ quan truyền thông Triều Tiên lại xem xét vấn đề đồng tính như một điều gì đó không truyền thống và chỉ ở nước ngoài và là một sản phẩm suy đồi của đế quốc phương Tây. 
(Còn tiếp)
Tiểu Ngư (theo NK News)
Phần cuối:Triều Tiên không có người đồng tính
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài
Thủ tướng nêu rõ, việc mở rộng nhà ga T2 để bảo đảm đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế Nội Bài là rất cần thiết, không thể chậm trễ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên không có người đồng tính (phần 1)